Header-01
Đăng nhập

Thị trường có khả năng trở về trạng thái cân bằng hơn

(VOH) - Kết thúc ngày giao dịch mùng 10 tháng 7 năm 2009, VN-Index đóng cửa ở 438,83 điểm, giảm 7,57 điểm (-1,7%). Thị trường phân hóa ở mức cao nghiêng về các cổ phiếu giảm điểm, với 21 mã tăng giá nhưng có tới 127 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch gần 34 triệu đơn vị và tổng giá trị giao dịch trên 1.200 tỷ đồng.

Thị trường có khả năng trở về trạng thái cân bằng hơn

 

(VOH) - Kết thúc ngày giao dịch mùng 10 tháng 7 năm 2009, VN-Index đóng cửa ở 438,83 điểm, giảm 7,57 điểm (-1,7%). Thị trường phân hóa ở mức cao nghiêng về các cổ phiếu giảm điểm, với 21 mã tăng giá nhưng có tới 127 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch gần 34 triệu đơn vị và tổng giá trị giao dịch trên 1.200 tỷ đồng.

 

Màu đỏ đã bao trùm bảng điện tử, tuy vậy thị trường vẫn chứng kiến một vài mã cá biệt tăng giá trần như BBT, DMC, FMC, TPC, VHG, VIS, VNM. Cổ phiếu PVF tăng nhẹ 500 đồng và FPT đứng giá cũng giúp chỉ số Vn-Index không giảm sâu hơn.
 

 

Trong tuần, với duy nhất 1 phiên tăng điểm mạnh vào thứ 2 đầu tuần cùng khối lượng giao dịch thấp, thị trường đã giảm nhẹ dần vào các ngày sau đó. Gía các cổ phiếu quan trọng mang tính dẫn dắt thị trường liên tục giảm nhẹ tuy nhiên không thu hút được sự quan tâm từ phía nhà đầu tư.

 

Có thể nhận thấy thị trường tỏ ra khá thận trọng. Sự kỳ vọng vào thị trường tăng điểm và tâm lý thận trọng luôn là hai trạng thái đối lập của mỗi nhà đầu tư, đặc biệt khi thị trường vào chu kỳ giảm điểm.  Khi sự kỳ vọng giảm dần và tâm lý thận trọng tăng lên, các lệnh bán sẽ gia tăng mạnh. Như vậy, thị trường sẽ có khả năng trở về trạng thái cân bằng hơn,

 ít nhất là sau 2-3 phiên giao dịch kế tiếp.   

 

Thanh Đức

Bình luận