Thị trường lúa gạo sắp khởi sắc

(VOH) - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, với chủ trương thu mua tạm trữ hơn 1 triệu tấn gạo, đến nay đạt 80% chỉ tiêu đã góp phần ổn định gía thu mua lúa cho bà con nông dân. Mặt khác, một số quốc gia nhập khẩu đang gặp gỡ, đàm phán giá mua cho thấy thị trừơng xuất khẩu gạo sẽ khả quan, khởi sắc.
 Xuất khẩu gạo.
 

Tính đến ngày 18/03/2010, các hợp đồng xuất khẩu gạo đăng ký đạt gần 3,5 triệu tấn và đã xuất khẩu được gần 1 triệu tấn gạo, đạt gía trị kim ngạch hơn 465 triệu USD, tăng hơn 71 USD/tấn so với năm 2009. Hiện còn lại hơn 2 triệu tấn gạo đã ký hợp đồng sẽ được giao hàng đến cúôi tháng 9 năm nay. Trong khi đó, 30 doanh nghiệp đã mua tạm trữ được gần 790.000 tấn gạo, với gía lúa thừơng tại kho từ 4.200 đến 4.500 đồng/kg. Và ngày hôm qua 22/03/2010, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã công bố dự kiến tiếp tục mua thêm 0,5 triệu tấn gạo tạm trữ nữa để ổn định gía mua lúa và giữ gía xuất khẩu gạo đang có tác dụng tích cực. Với năng lực các kho chứa của các doanh nghiệp khoảng 3 triệu tấn và họat động xuất nhập liên tục nên không sợ thiếu kho dự trữ. Hơn nữa, các doanh nghiệp không sợ thiếu vốn mua lúa tạm trữ vì đã được ngân hàng nhà nước ưu tiên cho vay tiền thực hiện chủ trương này.


Giá mua lúa trên thị trừơng đang ổn định. Anh Út Thành, chủ một cơ sở xay xát lúa 70 tấn/ngày ở Tân An, tỉnh Long An cho biết tình hình mua lúa và bán gạo cho kho hiện nay: 
Tuy nhiên, gía mua lúa cho nông dân không nơi nào giống nơi nào, ở những vùng sâu như Đồng Tháp Mười có phần hơi thấp hơn do cự ly xa. Vì vậy, gía lúa đang giữ ở mức như hiện nay so với giá thành nếu tính đầy đủ thì nông dân vẫn không có lợi nhuận. Cụ thể, tại cánh đồng lúa ở xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đang vào vụ thu họach mà tình hình thu họach và giá lúa trên địa bàn, Anh Hiệp phản ánh với chúng tôi:
 
Anh Lương Tấn Linh, nông dân ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng đã cho biết gía thương lái thu mua lúa của bà con nông dân hiện nay.
 
Việc tổ chức hệ thống thương lái, hàng xáo làm vệ tinh cho doanh nghiệp để mua lúa cho bà con nông dân đã được các doanh nghiệp ở các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện. Điều này chỉ có lợi cho cáqc doanh nghiệp, song không tránh được tình trạng ép gía nông dân chưa thể chấm dứt được, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết:

 
Tuy nhiên, về dự báo thị trừơng xuất khẩu gạo đang có những dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, hiện các doanh nghiệp Châu Phi đang gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam để đàm phán giá xuất khẩu gạo trở lại sau một thời gian kìm gía. Ước tính tháng 5, thị trừơng Châu Phi sẽ nhập khẩu trở lại. Đối với thị trừơng Iraq, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Công ty Liên doanh sản xuất chế biến và xuất khẩu gạo đã trúng thầu và ký hợp đồng được 150.000 tấn gạo. Trong thời gian tới, Iraq cũng sẽ mở thẩu nhập khẩu gạo thêm. Riêng thị trừơng Philippines trứơc mắt cần nhập khẩu 200.000 tấn gạo, Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã cử 3 doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Ngoài ra chưa kể sắp tới Philippines sẽ còn nhập khẩu thêm 600.000 tấn gạo mà dự kiến sẽ tổ chức mở thầu vào tháng 5 tới đây. Ngoài ra, thị trừơng Cu Ba mỗi năm cũng cần nhập khẩu 400.000 tấn gạo và tại Nam Mỹ, do thời tiết khắc nghiệt gây mất mùa nên một số quốc gia cũng sẽ phải nhập khẩu gạo.v.v.

Như vậy, cùng với họat động thu mua dự trữ lúa gạo, xây dựng kho chứa và nhu cầu nhập khẩu gạo trên thị trừơng thế giới, dự báo thị trừơng lúa gạo sẽ có những thay đổi theo hứơng có lợi cho lúa gạo nứơc ta. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ vấn đề tiêu thụ lúa hàng hóa cho bà con nông dân và giữ gía gạo xuất khẩu, cần phải có những thay đổi về tổ chức sản xuất và xây dựng kho chứa, nhằm làm sao đến cuối năm 2011, kho chứa có có cả sân phơi đạt 6 triệu tấn, để bảo đảm mua hết lúa của nông dân. Và để tránh ép giá cũng như chủ động trong việc giao dịch với các doanh nghiệp, hạn chế trung gian, bà con nông dân cần sản xuất theo mô hình tập thể, qua đó quy hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất lúa gạo, từ khâu giống, tích tụ ruộng đất để gia tăng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật, nâng hiệu suất canh tác...Điều này, giúp nông dân tăng thu nhập ngay trên đồng ruộng của mình.

  

Nguyễn Thắng