Thị trường ngày 18/2/2010 (mùng 5 tết)

(VOH) - Hôm qua, 18/2, tức mùng 5 tết, vàng và dầu thô thế giới giảm trở lại sau khi tăng mạnh vào hôm qua. Vàng thế giới giảm đến 21 Đôla Mỹ để xuống mức 1.098 Đôla Mỹ/ounce. Còn dầu thô thế giới thì giảm nhẹ 1 Đôla Mỹ để nhích xuống mức 76 Đôla Mỹ/thùng.
 

Giá vàng niêm yết chiều 18-2 (ảnh chụp tại tiệm vàng Mi Hồng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: TTO

Tại thị trường vàng nội địa, sáng qua, Công ty SJC đã niêm yết giá trở lại sau thời gian nghỉ tết nguyên đán cho nên mức giá giao dịch của vàng miếng 4 số 9 SJC đang đứng ở mức 26 triệu 650 ngàn đồng/lượng, cao hơn mức của ngày 30 tết là 230 ngàn đồng/lượng. Do có giá niêm yết của SJC chi phối thị trường cho nên giá vàng ở các cửa hàng tư nhân sau khi đẩy lên mức 27 triệu vào chiều ngày hôm 17/2 cũng đã hạ nhiệt theo vào ngày hôm qua.

Tại các chợ bán lẻ, các sạp bán mặt hàng gia dụng, vải sợi, quần áo vẫn còn đóng cửa nghỉ tết. Tại chợ bán lẻ, giá bán lẻ các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng giảm so với ngày 30 tết tùy theo nhu cầu và lượng hàng về chợ ít hay nhiều như: thịt heo nạc và heo đùi có giá 80.000 đ/kg, giảm 10.000-15.000 đ/kg; gà tam hoàng 55.000 đ/kg, gà công nghiệp 30.000 đ/kg, giảm 3.000-5.000 đ/kg; gà ta 125.000-150.000 đ/kg, giảm 10.000 đ/kg; thịt vịt 60.000 đ/kg, tăng 5.000 đ/kg. Riêng giá rau và cá đứng hiện vẫn ở mức cao do lượng hàng về ít trong khi nhu cầu thích ăn các món ăn có rau xanh và cá tươi lại tăng cho nên giá đang đứng ở mức: khổ qua 15.000 đồng/kg, rau thơm 30.000 đồng/kg, cá diêu hồng 40.000 đồng/kg; cá lóc 50.000 đồng/kg. Chính vì giá các mặt hàng thực phẩm còn cao nên giá dịch vụ tại các tiệm ăn, nhà hàng đang cộng thêm mức phí ít nhất là 15% so với trước tết. Giá dịch vụ gửi xe tại các điểm vui chơi, mua sắm cũng tăng tùy tiện bên cạnh những điểm giữ xe có kiểm soát của lực lượng thanh niên xung phong. Chẳng hạn, Parkson Saigon tourist, chợ Phạm Văn Hai,… lấy giá gửi xe gắn máy là 5.000 đ/chiếc trong khi ngày thường là 2.000 đến 3.000 đ/chiếc.

Xuân Đào