Như vậy, mối lo về các mặt hàng thực phẩm tăng giá sau tết như mọi năm đã không xảy ra do các cơ quan chức năng TP đã dự báo và có kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn ngay từ trước tết nguyên đán.
![]() |
|
Sáng mùng 3 Tết, hệ thống siêu thị Co.op Mart đã chật kín khách. Ảnh: NLĐ |
Trong ngày mùng 1 Tết dù người dân ít đi mua sắm nhưng tại khu vực ngoài nhà lồng của một số chợ lẻ, tiểu thương vẫn tiếp tục mở bán các loại rau ăn lá phục vụ bữa ăn hàng ngày. Trong ngày mùng 2 Tết, các siêu thị, cửa hàng và chợ lẻ mở cửa trở lại vào buổi sáng kéo dài đến trưa. Hàng hóa kinh doanh chủ yếu vẫn là rau, củ, quả và ít thực phẩm tươi sống, lượng hàng cung cấp ra thị trường đầy đủ. Chính vì lượng người mua sắm ít nên giá không tăng và có xu hướng giảm. Trong ngày mùng 3 và 4 Tết, các cửa hàng Vissan, hệ thống siêu thị Co.op Mart, Vinatexmart, Big C, Zen Plaza,… lượng khách đến khá đông do có các chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến 40%, hoặc có các chương trình lì xì may mắn, ngầy hội đồ chơi dành cho trẻ em. Người tiêu dùng tập trung mua sắm các mặt hàng rau, củ, trái cây và thịt gà, giá cả bình ổn. Tại các chợ lẻ, lượng khách không đáng kể, sức mua chậm, hàng hoá được mua sắm chủ yếu là thực phẩm. Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống giữ giá cao do người bán ít. Tuy nhiên, đa phần giá có xu hướng giảm từ 30 - 50%. Từ sau mùng 4 tết trở đi, có thêm nhiều các đơn vị khác trên địa bàn TP mở cửa hoạt động, góp thêm những điểm mua sắm và giải trí cho người dân TP.
Bên cạnh các chương trình giảm giá khuyến mãi thường thấy, người tiêu dùng TP quan tâm đến giá cả liệu có leo thang sau tết hay không. Ông Trần Thanh Nhàn, phó Tổng GĐ hệ thống Vinatexmart nói:
Để thực hiện tốt chủ trương bình ổn giá những mặt hàng lương thực, thiết yếu trong dịp Tết Tân Mão 2011, trong năm qua, hệ thống siêu thị Co.opMart đã có kế hoạch ký kết hợp đồng với những nhà vườn, HTX, qua đó những sản phẩm nông sản được kinh doanh tại hệ thống luôn đảm bảo số lượng với giá cả ổn định. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, chủ tịch Hội dồng Quản trị Saigon Co.op dự báo về thị trường:
Giá nguyên liêu đầu vào tăng cao, điều tiết vĩ mô của Chính phủ cũng sẽ là điều kiện quan trọng ảnh hưởng giá cả hàng hóa sinh hoạt hàng ngày, ông Phạm Văn Minh, GĐ Công ty Phú An Sinh cho rằng:
Tại 3 chợ đầu mối, sau tết, lượng hàng về giảm mạnh, chủ yếu là rau, củ quả. Tính đến hôm nay, mùng 4 tết, lượng hàng về các chợ đầu mối TP tăng nhẹ so với mùng 2 tết, người mua ít, giá ổn định. Hiện mặt hàng thịt heo bắt đầu về chợ từ tối mùng 3 rạng sáng mùng 4 tết. Ông Lê Hoàng Phong, phòng Kinh doanh Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết về tình hình lượng hàng và giá cả hàng hóa chợ trong ngày mùng 4 tết:
Như vậy, trên những kinh nghiệm đã và đang thực hiện, giá các mặt hàng thực phẩm được các đơn vị tham gia chương trình bình ổn cam kết kiềm giữ cho đến hết quý I/2011, một cam kết rất được người tiêu dùng quan tâm. Sau đó, TP sẽ tiếp tục triển khai chương trình bình ổn giá quanh năm của cả năm 2011 và Tết nguyên đán 2012.
Bên cạnh việc giá các mặt hàng thực phẩm ít biến động sau tết thì vẫn tồn tại tình trạng giá dịch vụ giữ xe tại các khu vui chơi, chùa chiền vẫn cao so với giá quy định, có nơi cao gấp 10 lần, có điểm giữ xe tự phát lấy mức giá 15-20 ngàn đồng/chiếc gắn máy khiến người dân ấm ức mà vẫn phải chấp nhận. Đây là những điểm giữ xe mà lực lượng dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP chưa bao phủ hết.


