Đăng nhập

Thị trường vàng trong ngày 10/1: Giao địch trầm lắng

(VOH) - Từ hôm nay (10/1), việc mua bán vàng miếng chỉ được thực hiện tại các điểm giao dịch đã được cấp phép theo Nghị định 24 của Chính phủ. Trong đó chủ yếu là chi nhánh của ngân hàng và công ty vàng thuộc các ngân hàng. Mạng lưới mua bán vàng miếng cả nước giảm từ hơn 12.000 điểm xuống còn khoảng 2.540 điểm.
Mạng lưới mua bán vàng miếng cả nước giảm từ hơn 12.000 điểm xuống còn khoảng 2.540 điểm.ảnh: TNO

Sáng 10/1, nhiều tiệm vàng nhỏ tại chợ Bà Chiểu, chợ Bến Thành đã không còn niêm yết bảng giá vàng SJC như trước. Dạo một vòng quanh các trung tâm mua bán vàng ở quận 1, nhiều tiệm vàng không còn trưng bày vàng miếng lên kệ như trước. Một số chủ tiệm vàng, cho biết:

Thị trường trong ngày 10/1 gần như lắng hẳn. Cả bên mua và bên bán đang chờ đợi, nghe ngóng thêm thông tin. Theo các chủ tiệm vàng thì từ tuần trước đã bắt đầu ngưng giao dịch vàng miếng và chỉ tập trung cho nữ trang, nhất là vàng nhẫn trơn. Hiện, nhu cầu vàng nhẫn trơn của người dân cao hơn vàng miếng. Một số người dân, bày tỏ:

Một điều đáng lo ngại khi hàng ngàn điểm mua bán vàng miếng nhỏ lẻ chấm dứt hoạt động thì những người dân ở các địa bàn xa trung tâm thành phố hoặc vùng sâu xa rất khó mua bán vàng miếng vì các điểm mua bán vàng của ngân hàng và các doanh nghiệp được cấp phép không thể phủ tới. Để giải quyết vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng có chi nhánh rộng khắp như Agribank, BIDV, Vietinbank,...bán vàng miếng cho người dân.

Ngày 10/1, 16 doanh nghiệp vàng và 22 tổ chức tín dụng sẽ mua bán vàng miếng theo giấy phép mới vừa được cấp. Đại diện các tổ chức tín dụng cũng cho biết đã sẵn sàng cho việc kinh doanh vàng miếng từ những ngày trước. Các ngân hàng sẽ mua bán vàng SJC 9999 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng), khách hàng giao dịch trực tiếp tại quầy. Đặc biệt, tại ngân hàng HDbank, khách hàng có nhu cầu, đảm bảo an toàn về tài sản thì có dịch vụ giữ hộ từ 7 ngày trở lên được hoàn toàn miễn phí.


Hiện các đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm thanh tra của ngân hàng Nhà nước, công an và quản lý thị trường cũng đã được thành lập để tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán vàng miếng. Trong khoảng 10 ngày đầu tiên sau khi mạng lưới kinh doanh vàng miếng được sắp xếp lại, các vi phạm (nếu có) chỉ bị xử lý theo hướng nhắc nhở. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết:

Theo Nghị định 95 của Chính phủ, các tiệm vàng không đủ điều kiện vẫn cố tình mua bán vàng miếng trái phép cho khách hàng sẽ chịu mức phạt từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức mỹ nghệ, các tiệm vàng trên cả nước vẫn hoạt động bình thường cho đến trước ngày 25/5/2013. Sau ngày này, các tiệm vàng kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ phải đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và đầu tư theo mô hình doanh nghiệp

. 

Bình luận