Thiếu hụt khoảng 200.000 tấn thịt heo dịp Tết, xem xét giảm thuế nhập khẩu thịt

(VOH) - Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nguồn cung thịt heo sẽ thiếu hụt khoảng 200.000 tấn khiến giá lên cao.

Tại cuộc họp tổng kết Tổ Điều hành thị trường trong nước năm 2019 ngày 27/12, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - Tổ trưởng Tổ Điều hành thị trường trong nước khẳng định, từ nay đến Tết, nguồn cung thịt heo sẽ thiếu hụt khoảng 200.000 tấn khiến giá lên cao như hiện nay.

Do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, trong tháng 4, 5, 6, 8, lượng heo bệnh bị tiêu hủy rất lớn. Năm nay, dự kiến sản lượng heo đạt khoảng 3,3 triệu tấn, giảm gần 600.000 tấn so với năm ngoái.

Để bù đắp nguồn cung, nhiều giải pháp bổ sung nguồn thực phẩm đã được triển khai. Dự kiến, tổng nguồn thực phẩm các loại khác như thịt bò, thịt gà, cá... năm nay tăng khoảng 723.000 tấn, góp phần bù đắp một phần thịt heo thiếu hụt.

thịt heo

Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nguồn cung thịt heo sẽ thiếu hụt khoảng 200.000 tấn 

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị các cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp cùng đưa ra các biện pháp căn cơ nhất như tái đàn, nhập khẩu thịt heo đông lạnh. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh nhập khẩu, tăng cường đưa hàng ra thị trường để tạo tính cạnh tranh, từ đó giảm giá.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng đã yêu cầu Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tích cực phối hợp tìm kiếm nguồn hàng hợp lý, giá rẻ để giới thiệu về cho doanh nghiệp trong nước nhập khẩu.

Tại TPHCM, theo bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, trước đây thành phố tiêu thụ một ngày khoảng 10.000 con heo, tương đương 750 tấn, nhưng do thiếu hụt nguồn cung và giá tăng cao nên lượng tiêu thụ hiện giảm khoảng 30%.

Không chỉ thiếu hụt nguồn cung, giá thịt heo tại TPHCM tháng 12 đã tăng gấp gần 3 lần so với tháng 3. Nếu như trước đó, giá thịt heo hơi dao động 30.000-32.000 đồng/kg, thì hiện nay, giá thịt heo hơi Công ty C.P công bố đã lên đến 83.000 đồng/kg, nhưng thực tế không mua được mà chỉ mua được với giá 90.000-93.000 đồng/kg.

Để bù đắp nguồn cung, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để người tiêu dùng thay đổi thói quen theo hướng sử dụng thêm các nguồn thực phẩm thay thế hoặc nguồn thịt heo mát, thịt heo đông lạnh. Bên cạnh đó, tăng cường nhập khẩu thịt heo để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước.

Tính đến nay, TPHCM đã nhập khẩu hơn 13.000 tấn thịt heo, tăng hơn 100% so với năm 2018. Doanh nghiệp cũng cam kết nhập khẩu thêm mặt hàng này.

Tuy nhiên, nếu giữ nguyên giá nhập khẩu thịt, cộng với thuế và chi phí đưa ra thị trường sẽ khiến giá thịt nhập khẩu (đông lạnh) cao tương đương với "thịt nóng" và người tiêu dùng sẽ khó chọn mua.

Do đó, Sở Công thương TPHCM đề xuất nên có cơ chế miễn, hoặc giảm thuế nhập khẩu cho mặt hàng thịt heo dịp cao điểm để tạo sức cạnh tranh.

Giá cả thị trường 28/12/2019: Tuần cuối của năm, nhiều siêu thị khuyến mãi - Các siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi với khách hàng có hóa đơn từ 200.000 đồng, 400.000 đồng trở lên trong dịp cuối tuần của tuần cuối cùng năm 2019.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/12/2019: USD giảm, Đồng Nhân dân tệ cao nhất 5 tháng - Đồng Đô la Mỹ không còn ở mức cao nhất của tuần trước trong khi đồng Nhân dân tệ mạnh lên trong sự lạc quan của thị trường chứng khoán và ngoại hối.