Thúc đẩy đầu tư vào Thủ đô Viêng - Chăn và tỉnh Chăm - pa - sắc

(VOH) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt - Lào, chiều 16/7, tại TP.HCM, Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư TPHCM tổ chức hội thảo “Xúc tiến thương mại đầu tư Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Chăm-Pa- Sắc”.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải (bên phải) và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Thông - Luông Xi - xu - lít và lãnh đạo thủ đô Viêng - Chăn, tỉnh Chăm - pa - sắc tại hội thảo. Ảnh: SGGP

Đến tham dự hội thảo có ông Thông - Luông Xi - xu - lít, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và trên 250 doanh nghiệp của 2 nước. Hội thảo “Xúc tiến thương mại Đầu tư vào Thủ đô Viêng - chăn và tỉnh Chăm - pa - sắc” nằm trong chuỗi các hoạt động phối hợp tổ chức giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào nhằm chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2012, cột mốc đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào. Tại hội thảo, Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải phát biểu:

Trong năm 2011, về thương mại, kim ngạch hai chiều đạt 734 triệu đô la Mỹ, tăng 49,8% so với năm 2010, và trong quý I năm 2012 đạt 135,8 triệu đô la Mỹ, tăng 66,6% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ đô la Mỹ năm 2012 và đạt 2 tỷ đô la mỹ năm 2015. Về đầu tư, hiện Việt Nam là nước thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào với 424 dự án, trị giá 3,57 tỷ đô la Mỹ. Đến nay, đầu tư của Việt Nam tại Chăm-pa-sắc với 37 dự án có trị giá đầu tư là hơn 217 triệu đô  la Mỹ, đứng thứ nhất và chiếm 51% tỉ lệ trị giá đầu tư nước ngoài tại Chăm - pa - sắc.

Tại buổi hội thảo, các doanh nghiệp 2 nước đã được cung cấp những thông tin cập nhật về các chính sách và triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam - Lào nói chung, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Viêng - chăn và tỉnh Chăm - pa - sắc nói riêng trong những năm tiếp theo. Các doanh nghiệp Việt Nam và Lào cũng đã tận dụng cơ hội này để tìm hiểu về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhằm thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.