Thực hiện giải pháp cứu nghề cá tra

(VOH) - Người nuôi cá tra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang rơi vào giai đoạn khó khăn mới, cá đến giai đoạn xuất bán nhưng khó tiêu thụ hoặc giá thu mua quá thấp. Điều này báo động về nguy cơ xoá xổ nghề nuôi cá tra.
Thu hoạch cá tại ĐBSCL. Ảnh: Internet.

Theo ước tính của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam Vasep, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang có khoảng 30.000 tấn cá tra kích cỡ lớn đang tồn đọng trong ao. Trong cuộc họp tháng 6 vừa qua, hướng giải quyết thu mua tạm trữ được đưa ra, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch UB cá nước ngọt của Vasep nói:

Tuy nhiên, đến nay, hướng giải quyết này vẫn chưa được các doanh nghiệp trong ngành thực hiện, ông Cao Lương Tri, người nuôi cá ở Long Xuyên, An Giang phản ánh với Hội nghề cá Việt Nam:
Thực tế bức xúc này cũng được một chủ hầm cá ở An Giang nói:

Để phát triển nghề cá tra, những doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra căn cơ đã thiết lập được hệ thống ao nuôi hoặc liên kết gia công, tự cung cấp cá tra nguyên liệu được khoảng 50% đến 70%. Ví dụ như Công ty Hùng Cá hiện có trên 300 ha nuôi cá tra với sản lượng gần 100.000 tấn/năm. Năm 2011 này, doanh nghiệp xuất khẩu ước tính gần 30.000 tấn sản phẩm cá tra, giá trị khoảng 100 triệu USD. Về việc thu mua cá tra nguyên liệu cho người nuôi, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Hùng Cá, tỉnh Đồng Tháp nói:
Trước tình hình doanh nghiệp tự đáp ứng phần nào nguồn cá tra nguyên liệu, người nuôi cá tra tự do cũng cần tính toán phù hợp. Đó là xây dựng quan hệ người nuôi với doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Hải, người nuôi cá Tp Cần Thơ cho biết:

Về mặt thị trường cá tra, ông Phạm Văn Nẫm, người nuôi cá ở Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang mong muốn:
Các giải pháp cho phát triển nghề cá tra bền vững đã có như liên kết bốn nhà, hợp tác giữa người nuôi, doanh nghiệp, ngân hàng.v.v., ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết:
Giải pháp trước mắt cứu nghề cá tra là thực hiện thu mua cá tar nguyên liệu cho người nuôi với giá phù hợp, không bị thua lỗ để họ tái đầu tư hoặc chuyển sang nghề mới. Trong tương lai, bài toán cho phát triển cá tra đã có sẵn, vấn đề là triển khai đi vào thực tế như thế nào đang cần lời giải từ ngành nông nghiệp, các địa phương, doanh nghiệp và cả người nuôi cá. Trong sân chơi chung “nuôi và chế biến cá tra”, lợi ích phải hài hoà lẫn nhau./.

Bình luận