Tổ chức tín dụng có lợi gì khi bán nợ cho Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam (VAMC)

(VOH) - Với mô hình hoạt động tập trung, Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam (gọi tắt là VAMC) sẽ là đầu mối, thu gom nợ xấu về để phân loại sau đó bán cho những người mua có nhu cầu về từng loại tài sản đảm bảo. Và nếu VAMC làm được những điều này thì sẽ giúp cho rất nhiều thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt là các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp.
Nhiều ngân hàng thường muốn giấu nợ xấu (ảnh minh họa: TPO).

Trước khi Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam (VAMC) đi vào hoạt động, không ít chuyên gia và lãnh đạo một số ngân hàng lo ngại rằng việc mua bán nợ xấu của VAMC sẽ gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, trái với tâm lý e ngại ban đầu, đến thời điểm này, tình hình hoạt động của VAMC được đánh giá khá khả quan. Liên tiếp các thương vụ mua- bán đã được tiến hành trong hơn 1 tháng qua. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam, khẳng định: "Trong quá trình thương thảo để mua nợ xấu, vấn đề ở đây là phải giải thích làm sao để cho tổ chức tín dụng và công ty VAMC có thể hiểu được nhau để xác định giá trị khoản nợ. Tiếp theo trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành ký mua nợ với một số tổ chức tín dụng nữa và chúng tôi đặt quyết tâm từ giờ đến cuối năm tối thiểu phải đạt được 30.000 tỷ".

Theo các chuyên gia, có 3 lợi ích khi bán nợ cho VAMC. Thứ nhất, các tổ chức tín dụng không phải trích dự phòng rủi ro là 100%, mà trong vòng 5 năm, mỗi năm chỉ phải trích 20%. Thứ hai: khi bán nợ xấu cho VAMC thì tổ chức tín dụng nhận được trái phiếu đặc biệt và có thể vay tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ 70%, điều này giúp cho các ngân hàng thương mại có thêm được nguồn vốn để phục vụ phát triển. Bên cạnh đó, việc bán nợ xấu cũng là cơ hội để các tổ chức tín dụng cơ cấu lại nợ, cơ cấu lại chính mình để từng bước ổn định hoạt động. Ngoài ra, qua việc bán nợ, tổ chức tín dụng sẽ giảm được tỷ lệ nợ xấu, nâng được vị thế, hệ số tín nhiệm của mình trên thị trường. Ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng: "Mục tiêu chủ chốt của VAMC là làm sạch bảng cân đối tài chính của các ngân hàng thương mại. Và trên nền tảng đó, các ngân hàng thương mại mới có thể đẩy tín dụng ra, khắc phục tình trạng đóng băng tín dụng. Tất nhiên, khắc phục đóng băng tín dụng không chỉ đơn thuần là giải quyết nợ xấu, còn cả vấn đề cầu nội địa, nhưng đây là một trong những vấn đề then chốt nhất".

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và nền kinh tế cũng sẽ có lợi khi các tổ chức tín dụng bán nợ xấu cho VAMC và món nợ được khoanh lại để ngân hàng và doanh nghiệp cùng thương thảo xử lý trong vòng 5 năm. Động tác này khiến mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp sẽ được khôi phục, dòng vốn vì thế đã có thể được khơi thông hơn. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, phân tích: "VAMC có khả năng vay vốn từ các tổ chức quốc tế và dùng đồng vốn đó để xử lý nợ xấu, đồng thời có thể đầu tư vào những doanh nghiệp mà mình đã mua nợ xấu, có thể tái cấp vốn cho các ngân hàng. Nếu VAMC làm được những điều này thì sẽ giúp cho rất nhiều thành phần kinh tế trong đó đặc biệt là các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp".

Với mô hình tập trung, VAMC sẽ là đầu mối, thu gom nợ xấu về để phân loại sau đó bán cho những người mua có nhu cầu về từng loại tài sản đảm bảo. Như vậy, những người mua nợ chỉ tiếp xúc với VAMC, không phải đến các ngân hàng thương mại tìm mua từng món. Và điều đáng mừng, kể từ khi VAMC thực hiện mua khoản nợ xấu đầu tiên đến nay, đã có 50 - 60 tổ chức quốc tế đến tìm hiểu và có ý định mua lại các khoản nợ xấu. Điều này cho thấy các khoản nợ xấu hiện tại của Việt Nam cũng đang là mối quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để đẩy nhanh việc bán nợ xấu cho đối tác ngoại thì các thủ tục hành chính cũng cần phải được cải cách theo hướng đơn giản và rút gọn hơn để tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư sau khi họ quyết định mua./.