Tôn Hoa Sen đưa vào hoạt động dây chuyền mới công suất 400.000 tấn/năm

(VOH) - Sáng 8/2, Tập đoàn Hoa Sen đã chính thức khai trương Văn phòng đại diện tại tòa nhà số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM, cung cấp không gian làm việc hiện đại, tiện nghi cho các phòng ban quan trọng của Công ty mẹ.

Đây được xem là một cột mốc mới, đánh dấu những nỗ lực vươn lên không ngừng của Tập đoàn Hoa Sen, thương hiệu VN đã khẳng định được vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực tôn, thép. Đây cũng là doanh nghiệp xây dựng hình ảnh phát triển gắn liền với các hoạt động từ thiện xã hội, hướng về cộng đồng với kinh phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong tuần sau, Tập đoàn Hoa Sen chính thức đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn với công suất thiết kế 400.000 tấn/năm tại Nhà máy Phú Mỹ - KCN Phú Mỹ 1, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu, tổng kinh phí đầu tư gần 400 tỷ đồng. Việc khánh thành và đưa vào hoạt động dây chuyền sản công suất lớn này hứa hẹn đưa Thương hiệu quốc gia 2012 ngày càng tiến gần mục tiêu sản lượng tiêu thụ 1 triệu tấn, doanh thu 1 tỷ USD.