| Ông Phạm Danh (nhà ở 373/1/91/4 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình,
TP.HCM) dùng bông gòn lọc nước để thấy nước rất bẩn. Chỉ trong vòng vài
phút, miếng bông gòn từ màu trắng đã biến thành màu vàng ố (ảnh chụp
chiều 5-9) - Ảnh: Minh Đức- Tuổi Trẻ. |
Trong quá trình tiếp nhận nguồn nước mới từ Nhà máy nước BOO
Thủ Đức mạng lưới cấp nước đã cải thiện được áp lực tại các vùng nước yếu và
thiếu, đặc biệt là các khu vực Quận 7, Quận 8, Huyện Nhà Bè, là các vùng nước
yếu và thiếu trước đây phải điều tiết từ nguồn nước Nhà máy nước Tân Hiệp. Nay
những khu vực này đã được tiếp nhận bổ sung nguồn nước mới từ Nhà máy nước BOO
Thủ Đức, do vậy, Tổng công ty đã tiến hành điều tiết nguồn nước Nhà máy nước Tân
Hiệp trở lại cho các khu vực khác để điều hoà áp lực trên tòan mạng lưới cấp
nước của Thành phố. Quá trình này không thể tránh khỏi hiện tượng làm thay đổi
áp lực và xáo trộn thủy lực trong mạng, gây bong tróc các cặn bám dẫn đến tình
trạng nước đục tại một số khu vực ảnh hưởng.
Theo phản ánh của bà con, tại các khu vực xảy ra nước đục, nước có màu vàng đen
phải lọc mới sử dụng được. Tuy nhiên, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn khẳng định,
nước cung cấp từ các nhà máy sản xuất nước của Tổng Công ty Cấp nước đều đạt và
thấp hơn các chỉ tiêu của Bộ Y tế và Bộ Xây Dựng qui định. Nguồn nước sạch từ
Nhà máy nước Tân Hiệp cung cấp vào mạng đã được xử lý triệt để và thường xuyên
được kiểm tra của Tổng công ty và Trung tâm y tế dự phòng Thành phố để đảm bảo
các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nằm trong giới hạn quy định của Bộ Y Tế và
Bộ Xây Dựng.
Nhận định về nguyên nhân xảy ra hiện tượng nước đục cục bộ trên một số khu vực
thuộc vùng phục vụ của nguồn nước Nhà máy nước Tân Hiệp, lãnh đạo Tông công ty
cấp nước cho rằng, việc điều tiết chuyển đổi nguồn nước dẫn đến thay đổi áp lực,
xáo trộn thủy lực trong mạng nên gây bong tróc các cặn bám dẫn đến tình trạng
nước đục tại một số khu vực ảnh hưởng. Mặt khác, để bảo đảm cho công tác phát
triển mạng lưới, một số tuyến ống cấp 2 đã được đầu tư trước trong khi khả năng
tiêu thụ chưa đạt yêu cầu thiết kế nên tốc độ và thời gian lưu chuyển nước trong
ống chậm tạo phản ứng làm nước có màu (tuy vẫn đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế)
Đó là những nguyên nhân khánh quan, lãnh đạo Tổng công ty cũng thừa nhận những
nguyên nhân do chủ quan gây ra, Tổng công ty đã nhận định và dự báo trước tình
trạng xáo trộn áp lực và đã chủ động có kế hoạch súc xả trong quá trình tiếp
nhận nguồn nước mới, nhưng công tác súc xả, bảo trì bảo dưỡng mạng lưới chưa đạt
kết quả như mong muốn. Hơn nữa việc đầu tư, nghiên cứu xây dựng các điểm xả mới
còn chậm và chưa đủ do vướng mặt bằng thi công hoặc không có hệ thống thoát nước
và chưa được thực hiện đồng bộ, nhanh chóng mà chỉ tận dụng các công trình hiện
hữu nên hiệu quả súc xả định kỳ chưa cao. Do vậy, hiện tượng nước đục cục bộ vẫn
xảy ra.
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cho biết: để giải quyết tình trạng nước đục nêu
trên , Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã tiến hành biện pháp cấp bách là phối hợp
súc xả giữa các đơn vị theo tuần tự từ các tuyến ống cấp 1,2 rồi đến mạng phân
phối và tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản lâu dài là nâng cao chất lượng
nước của các nhà máy. Đến chiều hôm qua 7-9, người dân tại một số khu vực như
quận 6, quận 8 cho biết, nhân viên cấp nước đã tới sửa chửa và màu nước đã có
tiến triển khá nhưng phải chờ một thời gian mới biết. Anh Tô Thanh Nhân, nhà ở
khu vực Bà Hom cho biết:
Lãnh đạo Tổng công cấp nước Sài Gòn cho biết, đã tiến hành súc xả. Đến ngày 06/09/2010 chất lượng mẫu nước tại các điểm xả thì tình trạng nước đục đã được giải quyết khả quan. Công việc này sẽ được tiếp tục thực hiện và dự kiến tình hình nước đục sẽ được khắc phục cơ bản trong thời gian sớm nhất. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hứa nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ tập trung nỗ lực hơn nữa để khắc phục nhanh nhất và căn cơ lâu dài tình hình trên, phục vụ khách hàng tốt hơn theo kế hoạch cấp nước an toàn đã được đề ra.
