Chỉ có thể tiếp cận vốn từ quỹ bảo lãnh tín dụng

(VOH) - Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) luôn khát vốn cho sản xuất kinh doanh. Nhưng để tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, DN luôn gặp khó khăn. Vì vậy, DN chỉ có thể tiếp cận vốn từ quỹ bảo lãnh tín dụng.

DNVVN ở thành phố chiếm trên 99% trong tổng số 209.000 DN hiện nay. Đa phần các DN đều thiếu kinh nghiệm trên thương trường, thiếu vốn sản xuất. Vì vậy, dù thành phố đã có quỹ bảo lãnh tín dụng không cần thế chấp, số dư bảo lãnh hiện nay còn khoảng 277 tỷ đồng nhưng so với số lượng DN, quỹ vẫn chưa đáp ứng đủ. Ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố cho biết thêm:


Ông Minh khẳng định thêm, ba điều kiện tiên quyết đặt ra để DN tồn tại, đó là: kinh nghiệm thương trường, nguồn tài chính và chủ trương chính sách của nhà nước sẽ góp phần giúp DN phát triển nhanh hay chậm. Các DNVVN hiện nay cần phải có sự hỗ trợ từ 3 điều kiện này.
Ông Nguyễn Văn Bon, Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Trang Tín cho biết công ty mình thuộc dạng DNVVN, được thành lập hơn 10 năm, cơ sở vật chất nghèo nàn, đến nay vẫn chưa được đổi mới nên cứ ỳ ra không phát triển được. DN muốn được thay đổi cơ sở vật chất để phát triển nhưng lại khó tiếp cận nguồn vốn, bế tắc không biết vay vốn ở đâu. Đến với hội thảo Giải pháp tài chính hỗ trợ cho DNVVN, ông Bon cho biết kỳ vọng của DN:

Đại diện Hội DN huyện Bình Chánh thắc mắc huyện có rất nhiều DN nhỏ đang thuê nhà xưởng với tài sản là thiết bị máy móc, con người…nhưng khi muốn tiếp cận nguồn vốn lại không có tài sản cụ thể để thế chấp vay. DN rất muốn tìm đến quỹ tín dụng để vay nhưng băn khoăn không biết tìm những nguồn vốn nào để giải quyết vấn đề này?
Ông Trần Bửu Long-PGĐ Quỹ bảo lãnh tín dụng thành phố cho rằng nhiều DN có thói quen vay ngắn hạn để đầu tư cho dài hạn như vay xây nhà xưởng. Cách này rủi ro cao, khi đến hạn DN sẽ không tìm được tiền để đáo hạn. Như vậy, DN cần có một kế hoạch tài chính tốt, hoành tráng hơn, ông Long ý kiến:
Các quỹ bảo lãnh tín dụng hiện nay chủ yếu cho vay để bổ sung vốn lưu động như mua máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào. Trước tình hình các ngân hàng e ngại cho DNVVN vay vốn, DN phải tìm đến các quỹ bảo lãnh tín dụng để giúp đỡ, dù vốn vay còn ít và chưa tiếp cận được nhiều mục đích sử dụng vốn. Bản thân DNVVN cũng khó vay được vốn trung dài hạn.
Ông Trần Tấn Sỹ - Giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Long Hậu cho biết khu công nghiệp Long Hậu, thuộc công ty cổ phần Long Hậu đề ra các giải quyết về vốn như: Long Hậu liên kết với các nhà tài trợ vốn trực tiếp cho DN hay gián tiếp cho thuê nhà xưởng xây sẵn quy mô nhỏ, cho DN thuê đất trả chậm, nhưng với điều kiện các DN phải hoạt động trong khu công nghiệp Long Hậu.