Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp nhà nước, bước đệm để doanh nghiệp tự phát triển

(VOH) - Theo nghị định 25 của Chính phủ, thì ngày 1/7/2010 là thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp nhà nước chưa kịp cổ phần hóa sẽ phải chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên với 100% vốn nhà nước và hoạt động theo Luật doanh nghiệp hiện hành.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu việc chuyển đổi này có thực sự đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp hay chỉ là “bình mới rượu cũ”.

Phóng viên Trung Nam đã phỏng vấn bà Phạm Chi Lan-chuyên gia kinh tế, về vấn đề này.


BT