
Ảnh mnh họa.
Về đầu tư phát triển, tổng vốn
đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện hơn 67.000 tỷ đồng. Thành phố giao kế hoạch
vốn đầu tư xây dựng đợt 1/2013 với tổng số vốn giao là hơn 16.000 tỷ đồng. Tuy
nhiên, tổng vốn giải ngân từ đầu năm đến nay chỉ đạt hơn 6.200 tỷ đồng, đạt tỷ
lệ 37,4%
Thu ngân sách của thành phố thường chiếm 30% GDP của cả nước, tuy nhiên, số thu
ngân sách đến thời điểm này vẫn chưa đạt dự toán. Cụ thể, tình hình thu ngân
sách nhà nước trong 7 tháng ước hơn 129.500 tỷ đồng, chỉ đạt 54,4% dự toán. Theo
đánh giá của Sở Tài Chính thì tình hình thu ngân sách năm nay gặp nhiều khó
khăn. Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính, lý giải:
Dư nợ tín dụng cũng có dấu hiệu cải thiện, 7 tháng đầu năm tổng dư nợ tín dụng ước đạt 903.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2012. Trong đó, dư nợ cho vay 5 nhóm đối tượng ưu tiên đến thời điểm này, đạt hơn 119.000 tỷ đồng, tăng 39,8%. Đáng chú ý là cho vay đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 51% tổng dư nợ. Nhằm đảm bảo tăng chỉ tiêu tăng trường tín dụng gắn liền với chất lượng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Dự kiến đến cuối tháng 10 sẽ thực hiện chương trình kết nối đến tất cả 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Về tình hình giải quyết hàng tồn kho bất động sản, Sở xây dựng cho biết, 7 tháng đầu năm, thành phố tiêu thụ được 2.222 căn hộ trên tổng số 14.490 căn hộ, chiếm tỷ lệ 15,2%. Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, hiện đã có 23 khách hàng gồm 22 cá nhân và 1 doanh nghiệp đã ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng, tổng hạn mức ký kết là 13 tỷ đồng. Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:
Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội thành phố 7 tháng đầu năm 2013 tuy còn nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng hợp lý. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện các giải pháp, đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo:
Trước mắt, thành phố cũng tập trung công tác chuẩn bị nguồn hàng để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Lượng hàng trong dịp Tết thường tăng khoảng 20% so với những tháng thông thường, do đó doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể trong công tác tạo nguồn hàng. Thành phố sẽ tổ chức chương trình hợp tác tạo nguồn hàng với các tỉnh và kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối./.
