Vẫn đảm bảo sức hấp dẫn của đồng Việt Nam

(VOH) - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức, những diễn biến vừa qua trên thị trường ngoại hối tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Việc điều chỉnh tỷ giá nhằm giúp cung cầu ngoại tệ có thể gặp nhau và vẫn nằm trong định hướng về điều hành tỷ giá được ngân hàng nhà nước đưa ra hồi đầu năm. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là việc điều chỉnh về tỷ giá vừa qua có thực sự tác động tích cực đến thị trường?
Ảnh chỉ có tính minh họa.

Sau một thời gian tương đối dài tỷ giá được giữ ổn định thì ngày 28/6 Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND/USD lên thêm 1%, từ mức 20.828 VND/USD lên 21.036 VND/USD. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh tỷ giá tăng 1% là cần thiết nhằm phản ánh chính xác hơn cung cầu ngoại tệ trên thị trường, tạo sự ổn định vững chắc cho thị trường ngoại tệ trong thời gian tới. Việc điều chỉnh này cũng nằm trong cam kết về điều hành tỷ giá được ngân hàng nhà nước đưa ra hồi đầu năm là: nếu có, mức biến động cả năm 2013 cũng chỉ từ 2 - 3%.
Điều chỉnh tỷ giá sẽ có ảnh hưởng nhất định đến doanh nghiệp, nhất là những đơn vị phụ thuộc nguyên nhiên liệu nhập khẩu. Ông Nguyễn Tuấn Nam, phó giám đốc công ty TNHH thương mại thép Mười Đây, chia sẻ: "Trước mắt, mình chưa bị ảnh hưởng nhiều về vấn đề tỷ giá nhưng thời gian tới, nếu tỷ giá tăng cao thì giá đầu vào trong nước sẽ tăng khiến cho việc bán hàng ra sẽ khó khăn hơn. Tỷ giá tăng thì chi phí các thứ sẽ tăng theo".

Nhưng theo nhiều chuyên gia, điều chỉnh tỷ giá là việc cần phải làm để phù hợp với diễn biến của kinh tế nước ta, cũng như kinh tế thế giới hiện nay. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng: "Việc điều chỉnh tỷ giá hiện nay là yêu cầu thích đáng do đồng đô la lên giá và nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu đi lên, nhu cầu nhập khẩu tăng trở lại, xuất khẩu Việt Nam vẫn cao nhưng có chiều hướng giảm, chính việc điều chỉnh tỷ giá này sẽ một phần nào hỗ trợ và xử lý những vấn đề này. Để tránh việc chuyển dịch quá mức từ đồng Việt sang đồng USD thì chúng ta cũng phải điều chỉnh cả lãi suất, cụ thể là giảm lãi suất huy động đồng USD để giữ được độ hấp dẫn của đồng Việt".

Để ổn định tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước đã có buổi họp khẩn với 14 ngân hàng thương mại lớn và khẳng định chắc chắn sẽ ổn định tỷ giá từ nay đến hết năm 2013, không điều chỉnh tăng hơn nữa. Đồng thời, trong những tháng còn lại của năm 2013, Ngân hàng Nhà nước sẽ là người can thiệp cuối cùng trên thị trường, sẵn sàng bán USD cho các ngân hàng thương mại nếu có nhu cầu. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiến hành thanh tra và xử lý nghiêm những tổ chức tín dụng nào mua bán ngoại tệ vượt trần tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Chúng tôi khẳng định rằng cung cầu ngoại tệ trong nền kinh tế hiện nay không có vấn đề gì, các ngân hàng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu về ngoại tệ cho các doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân. Thời gian vừa qua, khi có thông tin thị trường chợ đen hoạt động nhộn nhịp trở lại thì chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an và quản lý thị trường, tích cực kiểm tra. Với những trường hợp vi phạm, chúng tôi áp dụng các hình thức xử phạt cao nhất mà nghị định 95 của Chính phủ đã đưa ra".

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2013, cán cân thanh toán quốc tế diễn biến thuận lợi, nhập siêu chỉ ở mức 1,4 tỉ USD, dự kiến cán cân thanh toán tổng thể năm 2013 thặng dư ở mức 5 tỉ USD. Đặc biệt, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng và doanh số giao dịch không có đột biến. Với quy mô dự trữ ngoại hối đang ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp mạnh để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.
Bên cạnh các biện pháp mạnh tay nhằm ổn định tỷ giá thì Ngân hàng Nhà nước cũng tiến hành nhiều giải pháp tổng thể, đồng bộ về lãi suất và tỷ giá như: điều chỉnh giảm trần lãi suất tiền gửi VND xuống 7/năm phù hợp với lạm phát kỳ vọng, đảm bảo lãi suất thực dương cho người gửi tiền; lãi suất tiết kiệm USD giảm từ 2%/năm còn 1,25%/năm là mức rất thấp; tỷ giá bình quân liên ngân hàng và định hướng ổn định tỷ giá với biên độ tối đa 2 đến 3% trong năm 2013. Những yếu tố trên cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực đảm bảo tính hấp dẫn của VND, hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa mà Chính phủ đã đề ra.