Bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở công thương TP cho
biết: Tồn kho có nhiều loại tồn kho. Ví dụ như tồn kho chế biến thực phẩm tăng
15,6% là do hiện nay các đơn vị cũng đang mua dự trữ nguyên liệu để chuẩn bị
hàng hóa cho những tháng sắp tới cũng như chuẩn bị cho Tết. Điển hình như tổng
công ty Vissan đến thời điểm này tồn kho dự trữ cho thực phẩm chế biến mới chỉ
60% và tiếp tục mua dự trữ tiếp để phục vụ cho dịp Tết. Tồn kho nữa là tồn kho
hàng hóa để luân chuyển, các doanh nghiệp sản xuất luôn có lượng tồn kho từ 10-
20% để luân chuyển hàng hóa. Và tồn kho quá hạn, quá mùa thì đây là tồn kho thực
sự của các doanh nghiệp, con số này thì không lớn. Sắp tới, Sở Công thương sẽ
phối hợp với hội doanh nghiệp tổ chức các phiên chợ bán hàng ở khu công nghiệp,
khu chế xuất để giải giúp doanh nghiệp một số hàng tồn kho thực sự. Về phía
chương trình bình ổn, 5 ngân hàng thực hiện cho doanh nghiệp bình ổn vay vốn với
lãi suất thấp đến nay đã giải ngân khoảng 400 tỷ. Năm nay có 59 doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh thực hiện tham gia chương trình bình ổn, chỉ có 24 doanh nghiệp
có nhu cầu vay vốn còn 35 doanh nghiệp vẫn tham gia hàng hóa nhưng không có nhu
cầu vay vốn. Đến giờ này, các doanh nghiệp cơ bản hoàn tất các thủ tục vay vốn
để chuẩn bị nguồn hàng hóa cho Tết. Nhằm đảm bảo nguồn hàng Tết và không để xảy
ra biến động giá thì hiện nay Sở đang đẩy mạnh chương trình hợp tác với các tỉnh
Miền Đông và Tây Nam bộ có cung ứng nguồn hàng lớn cho thành phố. Đến khoảng
tháng 10 thì ngành công thương sẽ kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố với
các tỉnh.
Hà An
(VOH) - Tại buổi làm việc với UBND TPHCM về tình hình kinh tế xã hội thành phố 7 tháng đầu năm 2013, Sở Công thương TP cho biết hiện chỉ số hàng tồn kho toàn ngành tính đến tháng 7 giảm 3,5% so với tháng trước. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nguồn hàng để cung ứng cho thị trường tết Nguyên đán sắp tới cũng đã được các doanh nghiệp lên kế hoạch cụ thể, đảm bảo đủ nguồn hàng và tránh xảy ra tình trạng biến động về giá.
