Năm 2013 được cho là một trong những năm khó khăn đến với ngành ngân hàng. Tuy nhiên cùng với nhiều giải pháp của các ban ngành và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước đến nay thanh khoản và hoạt động của hệ thống ngân hàng ổn định, lãi suất ở mức thấp, ngoại hối dồi dào, vàng tiếp tục được duy trì ổn định, thị trường được đảm bảo…
Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến cuối năm 2013 huy động vốn của hệ thống ngân hàng tại TP.HCM đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2012. Tính đến nay, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn khoảng trên 952.500 tỷ đồng, tăng 9%. Đặc biệt, trong năm 2013, nguồn vốn tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh (chiếm 83% tổng dư nợ). Ngoài ra, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu nợ lại cho khoảng hơn 6.000 doanh nghiệp với số nợ gần 115.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:
Về
thị trường vàng, trong năm 2013, đã chấm dứt huy động vốn và cho vay vốn bằng
vàng. Hiện nay chỉ còn 10 ngân hàng thương mại có dư nợ bằng vàng, với tổng dư
nợ hơn 128.000 lượng, tương đương gần 4.500 tỷ đồng.
Song song với đó việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng nhiều giải pháp như kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp, cơ cấu nợ, giảm mạnh lãi suất cho vay…góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình tiếp cận vốn ngân hàng. Quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu đã và đang được thực hiện theo đúng lộ trình kế hoạch và theo đúng đề án cụ thể của từng tổ chức tín dụng. Riêng trong năm 2013, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã xử lý được 20.000 tỷ đồng nợ xấu.
Mặc dù vậy, đến nay hệ thống ngân hàng vẫn còn những tội tại và nhiều vấn đề cần quan tâm. Cụ thể, nợ xấu trong năm tiếp tục phát sinh và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các ngân hàng thương mại, trong đó biểu hiện rõ nét nhất là khả năng mở rộng và tăng trưởng tín dụng bị hạn chế. Kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng do các ngân hàng phải gia tăng trích lập dự phòng rủi ro và nguồn thu nhập bị giảm, do không thu được lãi. Đến nay tổng nợ xấu trên địa bàn đạt hơn 51.000 tỷ, chiếm 5,49% trong tổng dư nợ. Trong đó, nợ nhóm năm chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nợ xấu.
Thực hiện nhiệm vụ năm 2013, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục mở rộng chương trình kết nối ngân hàng- Doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng tốt hơn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng ở mức 12%. Ngành ngân hàng thành phố cũng đặt mục tiêu trong năm 2014 sẽ đưa nợ xấu về dưới 5% và giảm tỷ trọng nợ nhóm 5 xuống dưới 50% trong tổng nợ xấu. Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội, đề xuất:
Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành ngân hàng thành phố trong năm qua. Thống đốc Nguyễn Văn Bình, nhấn mạnh:
Bên cạnh đó, Thống đốc cũng cho biết, thành quả quan trọng nhất mà ngành Ngân hàng đạt được trong năm 2013 là vai trò chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đã được củng cố, niềm tin của các ngân hàng thương mại đối với các chính sách chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Trung ương đã được cải thiện. Bản thân các ngân hàng cũng đã thiết lập lại được kỷ cương hoạt động. Vì thế cơ bản các chính sách liên quan đến tỷ giá, lãi suất, xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng…được thực hiện khá đồng bộ và mang lại kết quả khả quan.
