![]() |
| Tổng giá trị hàng hóa cho sản xuất, dự trữ hàng Tết Quý Tỵ 2013 đạt khoảng 6.680 tỷ đồng tăng 23,9% so với Tết Nhâm Thìn 2012. ảnh minh họa: internet |
Theo báo cáo của Sở Công Thương TP.HCM, tổng
doanh thu cung ứng hàng hóa trong tháng 10/2012 đạt 774 tỷ đồng, 4 nhóm hàng
thực phẩm chế biến, thịt gia cầm, rau củ quả và thịt heo đều vượt kế hoạch đề
ra. Nhìn chung công tác điều chỉnh giá được thực hiện linh động, kịp thời, có
khả năng chi phối thị trường,dẫn dắt thị trường nhưng không để doanh nghiệp chịu
lỗ. Kết quả triển khai chương trình đã giúp cung ứng đầy đủ, ổn định lương hàng
hóa lương thực- thực phẩm thiết yếu đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của
người dân.
Với sự kiểm tra sát sao của UBND TP.HCM thì nhiều khó khăn của doanh
nghiệp đã được kịp thời tháo gỡ, đặc biệt trong công tác giải ngân vốn vay của
chương trình và hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ngân hàng.
Về kế hoạch cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu Tết Quý Tỵ
2013, Sở Công Thương TP.HCM đã xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa từ 3 nguồn
chính là nguồn cung từ các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị
trường, nguồn cung từ các chợ đầu mối và các công ty- doanh nghiệp khác.
Nhằm
đảm bảo kế hoạch cân đối cung cầu hàng hóa thị trường tết, các doanh nghiệp đã
có kế hoạch dự trữ hàng hóa đáp ứng thị trường, vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố
giao, tăng 60% với lượng hàng hóa thực hiện Tết Nhâm Thìn 2012. Nhiều mặt hàng
được chuẩn bị với số lượng lớn, khả năng chi phối hơn 50% nhu cầu thị trường như
dầu ăn, đường, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến...Các doanh nghiệp đã chuẩn bị
nguồn hàng hóa cung ứng thị trường 3 tháng trước, trong và sau Tết Quý Tỵ 2013
tăng gấp nhiều lần vốn thành phố giao, cụ thể tổng giá trị hàng hóa cho sản
xuất, dự trữ hàng Tết đạt khoảng 6.680 tỷ đồng tăng 23,9% so với Tết Nhâm Thìn
2012.
Về công tác trữ hàng tết và cung ứng ra thị trường tết Quý Tỵ 2013, bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết:


