TPHCM: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,58 tỷ USD trong quý I/2013

(VOH) - Sáng 11/4, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM tổ chức buổi khảo sát về thực hiện Nghị quyết số 28 của HĐND TP.HCM trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, giảm xuất khẩu hàng thô và sơ chế trên địa bàn TP.HCM.

Theo báo cáo của Sở Công thương, trong quý I/2013, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn TP.HCM ước đạt 6,58 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2012; nếu không tính dầu thô, kim ngạch đạt 4,64 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ trọng gần 70%. Tiếp nối thành công trong năm 2012, ngành hàng dệt may tiếp tục đạt được kết quả khả quan trong quý I/2013 với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,04 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trong quý I của nhóm sản phẩm công nghệ cao cũng đạt được gần 655 triệu USD, ngành hàng giày dép đạt gần 476 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn thành phố ước đạt 5,26 tỷ USD, trong đó, khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ trọng 66%...

Sở Công thương cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và hạn chế nhập siêu, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. Ông Nguyễn Văn Lâm– Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM cho biết một số giải pháp: “Để đạt mục tiêu xuất khẩu hàng có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu hàng thô trong năm 2013

thì phải đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng của hàng hóa, tận dụng các lợi thế từ các hiệp định song phương, đa phương, cuối cùng là giảm chi phí sản xuất để nâng cao tính cạnh tranh”.