VFA kiến nghị 2 biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thu mua lúa gạo

(VOH) - Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, Hiệp hội vừa có tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ, với 2 kiến nghị quan trọng nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo giải quyết những khó khăn hiện nay.
Thu hoạch lúa ở ĐBSCL. Ảnh minh họa

Theo đó, thay vì các doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo hè thu phải trả nợ vào ngày 15/9 như quy định trước đây, nay Hiệp hội kiến nghị Chính phủ cho kéo dài thêm 1 tháng lãi suất đến ngày 15/10/2013, để tránh cho doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng bán tháo gạo khi đến hạn.
Hai là kiến nghị Chính phủ cho mua triển khai tạm trữ thêm 300.000 tấn gạo quy lúa vụ hè thu và vụ thu đông để giữ giá lúa ở thị trường nội địa. Thời gian thực hiện thu mua tạm trữ của 300.000 tấn gạo này là từ 15/9 đến 15/10/2013, còn thời gian hỗ trợ lãi suất sẽ là 2 tháng từ 15/9 đến 15/11/2013.