Viện Phát triển Bền vững vùng Nam bộ kỷ niệm 35 năm thành lập

Sáng 28-12, lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Phát triển Bền vững vùng Nam bộ (SISD) được tổ chức long trọng với sự tham dự GS.TS Đỗ Hoài Nam, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam cùng các khách mời và ban lãnh đạo của SISD.
GS.TS Bùi Thế Cường - Viện trưởng SIDS nói về chặng đường 35 năm qua, Viện đã tiến hành khoảng 700 công trình nghiên cứu, xuất bản gần 300 đầu sách và hàng ngàn bài tạp chí khoa học; đào tạo hơn 100 tiến sỹ, nhiều người trong số đó đang đảm nhiệm những cương vị chủ chốt ở các địa phương, ban ngành. Thực hiện 170 đề tài cấp Viện tập trung vào việc nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu vế Nam bộ, chủ trì 170 hội thảo tọa đàm trong nước và quốc tế.
Như vậy, trong thời gian tới Viện sẽ tiếp tục nghiên cứu những vấn đề cơ bản và nổi bật trong sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường, dân tộc thiểu số và phát triển bền vững ở Nam Bộ…