Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước đạt 4,67 tỷ đô la mỹ, giảm 20%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,24 tỷ đô la mỹ, tăng 39%. Nhưng nếu loại bỏ yếu tố xuất khẩu vàng thì kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm nay tăng tới 19% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên thì xuất khẩu 2 tháng đầu năm dã có nhiều khởi sắc. Mặc dù nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hơn mọi năm nhưng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm có sự tăng trưởng nhẹ do giá cả nhiều mặt hàng xuất khẩu được cải thiện như: dầu thô tăng 74%, than đá tăng 45%, hạt tiêu tăng 17%, gạo tăng 24%, cao su tăng 86%... Như vậy, riêng việc các mặt hàng này tăng giá đã làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 600 triệu.
Bên cạnh những yếu tố thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu như: Nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, việc mở rộng các hợp tác song phương của Việt Nam tạo thêm môi trường và thị trường cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, xuất khẩu..., tình hình xuất khẩu năm 2010 vẫn còn nhiều khó khăn. Thách thức lớn nhất là tình hình kinh tế thế giới chưa phục hồi một cách bền vững; giá cả một số mặt hàng đang có chiều hướng tăng như dầu thô, khoáng sản, nguyên nhiên liệu... hàng hóa xuất khẩu trong nước phải cạnh tranh với các hàng hóa cùng chủng loại của các nước Châu Á; các mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, da giày sẽ gặp khó về thị trường xuất khẩu do Hoa Kỳ bỏ hoàn toàn hạn ngạch dệt may đối với Trung Quốc...
Các hiệp hội ngành hàng lớn và doanh nghiệp đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề xuất khẩu như: Tỉ giá ngoại tệ tăng cao, khó tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng, lãi suất vay ngân hàng tăng cao, thiếu hụt lao động, các thủ tục hành chính, hải quan còn phức tạp... Thay mặt cho Hiệp hội Điều Việt Nam, ông Đặng Hoàng Giang Tổng thư ký hiệp hội kiến nghị cụ thể rằng:
Cũng với tâm trạng bức xúc, Ông Đỗ Hà Nam - Phó chủ tịch Hiệp hội cà phê cà cao Việt Nam cho biết:
Ngoài các khó khăn quen thuộc lâu nay về thiếu vốn, khó tiếp cận vốn vay, lãi suất vay vốn cao, giá xuất khẩu thấp… thì doanh nghiệp cũng than khó khăn về thủ tục. Theo ông Dương Minh Tâm - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Duy Nam tại Rạch Giá nói:
Bộ Công Thương đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nhằm đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng tối thiếu là 6% trong năm 2010 trong tình hình hiện nay. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên khẳng định:
Trong bối cảnh xuất khẩu đối mặt với rất nhiều thách thức, nếu chúng ta không có những giải pháp điều hành linh hoạt và dồn sức cho doanh nghiệp thì sẽ khó đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng đề ra. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và ổn định an sinh xã hội.
Bá Nam
