Xuất khẩu hồ tiêu lần đầu vượt 1 tỷ USD

(VOH) - Dự báo kết thúc năm 2014 xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ đạt 1,15 tỷ USD với sản lượng khoảng 150.000 tấn. Tuy nhiên đến hết tháng 9 xuất khẩu hồ tiêu VN cũng đã cán mốc 1 tỷ USD.

Thông tin này đã được ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu VN nêu lên tại Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế lần thứ 42 được khai mạc hôm 27/10 tại TPHCM.

Hội nghị Hồ tiêu quốc tế lần thứ 42 - Ảnh: Trường Duy

Theo ông Đỗ Hà Nam, đến hết tháng 9 năm 2014, nước ta đã xuất khẩu được 140.000 tấn hồ tiêu các loại với kim ngạch đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, tăng 40% về lượng và 43% về giá trị so với cùng kỳ 2013. Tuy nhiên đáng tiếc là từ đầu năm đến nay đã có gần 60% sản lượng tiêu của người nông dân và doanh nghiệp bán ra ở thời điểm giá không cao.

Nếu như đầu năm giá tiêu xô bình quân khoảng 6.000 USD/tấn thì hiện tại đã là 9.000 USD/tấn nhưng lượng tiêu tồn kho của chúng ta không nhiều. Nói về nguyên nhân này, ông Đỗ Hà Nam cho biết năm nay là năm được mùa so với các năm trước. Sản lượng thu hoạch lớn nên từ đầu vụ, không chỉ bà con nông dân mà cả các doanh nghiệp cũng có hiện tượng bán sớm nên gây ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

Theo Hiệp hội hồ tiêu VN, Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế lần thứ 42 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 27/10 đến 30/10 với sự tham gia của 400 đại biểu đến từ các nước xuất nhập khẩu tiêu lớn trên thế giới. Thông qua Hội nghị sẽ mở ra nhiều kênh giao dịch giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu trong nước có cơ hội xúc tiến mở rộng thị trường.