Hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động.
Theo TTXVN, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN và số hóa dữ liệu tại 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong công tác xác định danh tính liệt sĩ, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những giải pháp khoa học, công nghệ hiện đại.
Thắp nhang tri ân liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Phước.Bà Nguyễn Thị Hoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, tặng quà động viên các lực lượng tham gia lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai theo dõi quy trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Phước.Cán bộ, chiến sĩ tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.Sau khi lấy mẫu, các mẫu sinh phẩm được đóng gói, mã hóa, niêm phong và chuyển đến đơn vị giám định ADN để phục vụ đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ.Cán bộ y tế tổ chức lấy mẫu AND tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Phước.Cán bộ y tế kiểm tra, ghi nhận thông tin các mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình trước khi lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính.Công tác khai quật được triển khai theo từng cụm 5 phần mộ; các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ quy trình từ khai quật, đánh số, lập sơ đồ, lấy mẫu ADN đến bảo quản và hoàn táng hài cốt liệt sĩ.Trong số các nghĩa trang được triển khai, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước là địa điểm có khối lượng công việc lớn nhất với hơn 2.800 phần mộ chưa rõ thông tin.