Chuyện nóng sáng 8/5: Tiết lộ giới tính thai nhi sẽ bị phạt | Giả danh cán bộ Quân đội để “sống ảo”

Có thể tạm hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế từ 1 triệu đồng; “Hot girl DJ” cầm đầu đường dây ma túy nhận án tử; Bé gái 4 tuổi tử vong sau va chạm; 6 người nhập viện nghi ăn nấm độc....Chuyện nóng sáng nay.

Lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt tới 15 triệu đồng

Từ ngày 15/5 thì Nghị định 90/2026 của Chính phủ có hiệu lực, sẽ tăng mạnh mức xử phạt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi.

Theo đó, các quy định tại Điều 98, 99 và 100 đã tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, can thiệp để có giới tính thai nhi theo ý muốn và loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. 

Cụ thể, tại Điều 98, hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi bị phạt 5-7 triệu đồng. Hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán, tiết lộ giới tính thai nhi bị phạt 7-15 triệu đồng, đồng thời có thể bị tước giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề từ 1-3 tháng.

Điều 99 quy định hành vi đe dọa, ép buộc lựa chọn giới tính thai nhi bị phạt 7-20 triệu đồng; hành vi cung cấp thuốc, dụng cụ để can thiệp giới tính thai nhi bị phạt 20-25 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi phá thai khi biết rõ người mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính bị phạt 25-30 triệu đồng, tăng so với mức 15-20 triệu đồng trước đây, đồng thời có thể bị tước chứng chỉ hành nghề từ 6-12 tháng. 

Chính phủ cho biết việc tăng mức xử phạt nhằm hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và ngăn chặn các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi trái quy định.

Đề xuất nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế cho biết đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế từ 1 triệu đồng nhằm xử lý tình trạng bỏ địa chỉ kinh doanh để né nghĩa vụ tài chính, đồng thời loại trừ các khoản nợ nhỏ do sai sót hành chính.

Theo cơ quan thuế, hơn 50% trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số nợ dưới 1 triệu đồng, nhưng tổng số nợ này chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng nợ thuế.

Vì vậy, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng được xem là giải pháp dung hòa, tránh ảnh hưởng đến quá nhiều người có khoản nợ rất nhỏ.

Theo Dự thảo, chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế đã được xác định không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nhận thông báo trước 30 ngày nhưng vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra nghĩa vụ thuế trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc ứng dụng Etax Mobile; cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký kinh doanh để tránh phát sinh vướng mắc khi xuất cảnh.

ảnh 4
Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế nợ từ 1 triệu đồng và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Ảnh: Minh họa.

Cô gái giả danh cán bộ Quân đội bằng AI để “sống ảo” trên không gian mạng

Đoàn An ninh 3 phối hợp với Phòng An ninh văn hóa, tư tưởng (Cục Bảo vệ An ninh Quân đội) kịp thời phát hiện hành vi giả danh, giả mạo cán bộ Quân đội trên không gian mạng.  

Chiều 7/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã xác định Nguyễn Thị Tây Thi (SN 1999, TP Đà Nẵng) có hành vi giả danh cán bộ Quân đội trên không gian mạng bằng cách đăng tải hình ảnh mặc quân phục và tự nhận công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2018, Thi đã mua quân phục, quân hàm, phù hiệu Quân đội qua mạng, sau đó tự chụp ảnh hoặc sử dụng phần mềm chỉnh sửa, ứng dụng AI để tạo hình ảnh giả mạo rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thi khai mục đích giả danh là để tăng tương tác, tạo uy tín với bạn bè và người thân. Sau khi được giải thích hành vi vi phạm, người này đã thừa nhận sai phạm, tự nguyện giao nộp các vật dụng liên quan và xóa toàn bộ hình ảnh giả danh trên mạng xã hội.

Cục Bảo vệ An ninh Quân đội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các trường hợp giả danh quân nhân trên mạng, tránh cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch tài chính với đối tượng khả nghi.

ảnh
Nguyễn Thị Tây Thi cùng các công cụ, vật dụng dùng để thực hiện hành vi giả danh. Ảnh: QĐND

Nữ DJ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy “nước vui” lĩnh án tử hình

TAND TP HCM sáng 7/5 đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ) về các tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Hoài từng làm DJ tại Campuchia và tham gia đường dây sản xuất ma túy “nước vui” do một người tên Zin cầm đầu.

Sau khi về Việt Nam chữa bệnh, Hoài tiếp tục nhận ma túy dạng bột từ Campuchia, thuê nhiều người pha trộn, đóng gói tại TP HCM để bán ra thị trường.

Nhóm này đã sản xuất các loại “nước vui” mang nhãn Chali, Deadpool, Coffee, Crispy Fruit với tổng khối lượng hơn 108kg ma túy các loại như methamphetamine, MDMA, ketamine… Hoài được xác định hưởng lợi gần 3,8 tỷ đồng từ hoạt động phạm pháp.

Ngoài hành vi mua bán ma túy, bị cáo còn tổ chức cho nhiều người sử dụng chất cấm tại căn nhà ở quận 1 và tàng trữ thêm nhiều loại ma túy khác.

Đồng phạm Thạch Hoàng Minh bị tuyên án chung thân, các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 8 năm tù đến chung thân.

ảnh  1
Bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ ) tại tòa. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Xe máy bị cuốn vào gầm xe ben, bé gái 4 tuổi tử vong thương tâm

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại TP Đồng Nai chiều 7/5 khiến bé gái 4 tuổi tử vong sau khi xe máy chở hai cha con va chạm với xe ben đang rẽ vào khu công nghiệp.

Trưa cùng ngày, xe ben lưu thông trên đường ĐT741 theo hướng từ TP HCM đi TP Đồng Nai. Khi rẽ phải vào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do anh Đinh Thanh T. (50 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển, chở theo con gái nhỏ.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng hai cha con bị cuốn vào gầm xe ben và kéo lê một đoạn. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng bé gái 4 tuổi không qua khỏi.

Hiện lực lượng CSGT Công an TP Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

ảnh 5
Xe máy lọt dưới gầm xe tải sau tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí

Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn khi 6 người nghi ngộ độc vì ăn nấm rừng ở Sơn La

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu khẩn trương điều tra vụ 6 người nghi ngộ độc do ăn nấm rừng tại Sơn La, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Các bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, nhóm người ở bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn đã hái nấm rừng về nấu canh trước khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nấm tại khu vực người dân thu hái để phục vụ điều tra.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Sơn La tập trung cứu chữa bệnh nhân, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan xác minh nguyên nhân gây ngộ độc và tử vong. Địa phương cũng được yêu cầu tăng cường cảnh báo người dân không sử dụng nấm rừng, thực vật lạ hoặc động vật hoang dã khi chưa xác định rõ độc tính.

Ngành y tế khuyến cáo nếu xuất hiện các triệu chứng như tê môi, đau bụng, nôn ói, khó thở sau khi ăn nấm lạ, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.

ảnh 3
Mẫu nấm được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La lấy tại khu vực người dân hái trước đó. Ảnh: Báo Nhân Dân

 

Bình luận