Đăng tin quy kết bác sĩ, nhân viên y tế sai sự thật có thể bị phạt nặng
Từ 15/5, Nghị định 90/2026 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới bảo vệ nhân viên y tế.
Theo đó, hành vi đăng tải thông tin quy kết trách nhiệm bác sĩ khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng; xúc phạm, tấn công nhân viên y tế; phá hoại tài sản bệnh viện hoặc đe dọa tính mạng người hành nghề có thể bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng.
Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhân viên y tế bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng; không trung thực về tình trạng sức khỏe, không hợp tác với cơ sở y tế bị phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng; không tôn trọng, không hợp tác với nhân viên y tế bị phạt từ 200.000 - 500.000 đồng.
Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn buộc phải xin lỗi trực tiếp nhân viên y tế; riêng người hành nghề khám chữa bệnh vi phạm có thể bị tước chứng chỉ hành nghề từ 6 - 9 tháng.
Ông lão “yêu râu xanh” sa lưới pháp luật sau 12 năm truy nã
Sau hơn 12 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội “giao cấu với trẻ em”, ông Châu Minh Ngọc (75 tuổi, trú phường Đông Hòa, Đắk Lắk) vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ tại một trang trại ở xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.
Theo hồ sơ, từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, ông Ngọc bị cáo buộc nhiều lần giao cấu với bé gái 15 tuổi tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, khiến nạn nhân mang thai và sinh con.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, người này bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 7/2014 và bị truy nã từ đầu năm 2015.
Công an cho biết bị can liên tục thay đổi nơi lẩn trốn, cắt liên lạc với gia đình nhằm tránh sự truy bắt.
Đến ngày 6/5/2026, lực lượng chức năng xác định được nơi ở và tiến hành bắt giữ.
Người dân Quảng Trị phát hiện “vị khách lạ” quý hiếm trong vườn nhà
Ngày 8/5, lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ quý hiếm do người dân phát hiện đi lạc vào vườn nhà và chủ động trình báo.
Con cu li nhỏ nặng khoảng 0,3 kg, sức khỏe ổn định, sau đó được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.
Theo cơ quan chức năng, cu li nhỏ thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt và có nguy cơ tuyệt chủng cao ngoài tự nhiên.
Thiếu nữ 15 tuổi sinh con rồi bỏ lại bé sơ sinh trong nhà vệ sinh
Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ một thiếu nữ 15 tuổi sinh con trong nhà vệ sinh của người dân rồi bỏ lại khiến bé gái sơ sinh tử vong.
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 4/5, đôi nam nữ đến xin vào nhà dân để đi vệ sinh.
Khoảng 15 phút sau, cả hai rời đi. Ít lâu sau, chủ nhà phát hiện thi thể bé gái sơ sinh bị giấu phía sau bồn cầu, trong miệng có nhét giấy vệ sinh nên trình báo công an.
Qua truy xét, công an xác định thiếu nữ tên A. (15 tuổi, quê Đà Nẵng).
Tại cơ quan điều tra, A. khai sau khi sinh con đã nhét giấy vào miệng bé vì sợ tiếng khóc khiến mọi người phát hiện rồi bỏ đi cùng người đàn ông đi cùng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Dị vật sắc nhọn mắc trong thực quản bé gái 8 tháng tuổi
Ngày 8/5, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết vừa nội soi gắp thành công một chiếc bông tai kim loại mắc trong thực quản bé gái 8 tháng tuổi.
Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng ho, quấy khóc, nghi nuốt dị vật.
Qua thăm khám, bác sĩ xác định dị vật là chiếc bông tai có đầu nhọn mắc ở thực quản, có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng nếu không xử lý kịp thời.
Sau khi hội chẩn, ê kíp bác sĩ đã nội soi gây mê và lấy dị vật ra an toàn. Hiện sức khỏe bé ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.
Bé trai 7 tuổi bị cha bạo hành đến “biến dạng” cơ thể
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Nguyễn Hà Chung (38 tuổi) về tội cố ý gây thương tích sau khi người này bị cáo buộc nhiều lần bạo hành con trai 7 tuổi.
Theo điều tra, cuối tháng 12/2025, do bực tức vì con làm bài chậm, Chung dùng dây sạc điện thoại đánh liên tiếp vào lưng, tay, chân, bụng và cằm của bé dù nạn nhân liên tục xin lỗi.
Đến đầu tháng 1/2026, mẹ cháu bé phát hiện cơ thể con có nhiều vết thương, bầm tím nên đưa đi điều trị và trình báo công an.
Kết quả giám định cho thấy bé trai có 21 vết sẹo, 20 vết rối loạn sắc tố da, tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể lên tới 36%.

