Đẩy nhanh dự án Trung tâm năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Thủ tướng yêu cầu huy động đa nguồn lực triển khai Trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng quốc gia tại Dung Quất.

Ngày 3/4, Thường trực Chính phủ họp bàn cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Ảnh chụp màn hình (570)
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là dự án quy mô lớn, cần huy động đa dạng nguồn lực từ Nhà nước và tư nhân, Trung ương và địa phương, trong nước và quốc tế, cả đầu tư trực tiếp lẫn gián tiếp.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, cơ chế chính sách; UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đánh giá tác động cụ thể từng chính sách và làm việc với nhà đầu tư. Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực được giao trực tiếp chỉ đạo, với yêu cầu “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, triển khai nhanh và hiệu quả.

Theo đề xuất, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 16,1–20,5 tỷ USD, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2025–2030 dự kiến cần 14,1–17,5 tỷ USD, phần còn lại bổ sung đến năm 2045.

Khi hoàn thành, trung tâm dự kiến đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu trong nước, bảo đảm dự trữ tương đương 30 ngày sản xuất và tiêu thụ. Dự án cũng có thể tạo khoảng 30.000 việc làm, đóng góp 30% GRDP cho địa phương, đồng thời thúc đẩy các ngành logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Trung tâm được định hướng phát triển theo chuỗi giá trị tích hợp từ nhập khẩu, tồn trữ, chế biến dầu khí đến sản xuất năng lượng và các sản phẩm công nghiệp liên quan. Các công nghệ mới như hydro xanh, amoniac xanh, thu giữ carbon và giải pháp năng lượng sạch sẽ được tích hợp nhằm đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Việc hình thành trung tâm nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc nhập khẩu, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung.

Theo đánh giá tại cuộc họp, phát triển các trung tâm năng lượng quy mô lớn, tích hợp, có sức cạnh tranh quốc tế là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam định hình các cực tăng trưởng mới và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Khu kinh tế Dung Quất được đánh giá có lợi thế chiến lược với hệ thống cảng nước sâu, hạ tầng công nghiệp sẵn có và Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tạo nền tảng để phát triển thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.

Bình luận