Đề xuất bỏ quy định về kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền

Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định, bãi bỏ quy định kiểm tra của Bộ Tài chính trong Luật Ngân hàng Nhà nước không ảnh hưởng chức năng kiểm tra chuyên ngành.

Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với đề xuất bỏ quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và kiểm tra việc quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Ảnh chụp màn hình (1445)
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn - Ảnh: Gia Hân/TTO

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn khẳng định việc này không ảnh hưởng đến chức năng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Tài chính. Theo ông, pháp luật hiện hành đã có các cơ chế giám sát khác như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát độc lập thay thế, bảo đảm không tạo khoảng trống trong kiểm tra hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền và quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Về phòng, chống rửa tiền, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị quy định cụ thể hơn về các dấu hiệu đáng ngờ, nhất là trong lĩnh vực tài sản mã hóa; đồng thời phân định rõ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu rà soát trách nhiệm của các bộ, ngành và đối tượng báo cáo giao dịch đáng ngờ, bảo đảm đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm và khả thi.

Đối với hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ quyền, nghĩa vụ các bên và cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, không để hoạt động này trở thành “giấy chứng nhận an toàn” cho trái phiếu doanh nghiệp.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định, bảo đảm việc bỏ trách nhiệm kiểm tra của Bộ Tài chính không tạo khoảng trống trong quản lý và kiểm tra.