Đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, công bố lịch nghỉ trước 3 tháng

Bộ Nội vụ đề xuất chốt lịch nghỉ lễ, tết năm kế tiếp trước 30/9 để người dân, doanh nghiệp sớm chủ động sắp xếp công việc, sản xuất, kinh doanh.

Bộ Nội vụ đề xuất công bố lịch nghỉ lễ, tết hằng năm trước ngày 30/9 của năm liền kề nhằm giúp người dân, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất, kinh doanh.

Ảnh chụp màn hình (1409)
Ảnh minh họa - Ảnh: Internet

Theo dự thảo sửa đổi một số điều của Bộ luật Lao động, Thủ tướng vẫn là người quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thông báo lịch nghỉ lễ, tết trước ngày 30/9 hằng năm.

So với phương án trước đây, thời hạn công bố lịch nghỉ được đề xuất sớm hơn khoảng 3 tháng, thay vì trước ngày 31/12. Bộ Nội vụ cho rằng việc thông báo sớm sẽ hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp bị động trong việc sắp xếp kế hoạch.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương. Nếu được thông qua, Việt Nam sẽ có tổng cộng 12 ngày nghỉ lễ, tết chính thức trong năm.

Dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026. Quy định về công bố lịch nghỉ lễ, tết sớm dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Bình luận