Tại họp báo Chính phủ chiều 3/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết việc tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1/7 đã được xã hội đón nhận ổn định, không xảy ra tình trạng “lương chưa tăng, giá đã tăng” như lo ngại trước đây.
Theo ông Chi, Chính phủ đang chủ động triển khai nhiều giải pháp tài khóa nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
Về chính sách miễn, giảm thuế, phí, Bộ Tài chính cho biết thuế giá trị gia tăng tiếp tục được giảm từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ và áp dụng đến hết năm 2026. Một số chính sách khác như miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng được gia hạn.
Đối với xăng dầu - mặt hàng có tác động lớn đến sản xuất và đời sống - Bộ Tài chính đang thực hiện chính sách giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiên liệu sản xuất xăng dầu đến hết tháng 9/2026, đồng thời tiếp tục xây dựng phương án về giá, thuế, phí để ứng phó biến động thị trường.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết mục tiêu quan trọng là duy trì CPI khoảng 4% theo kế hoạch. Khi kiểm soát tốt lạm phát, người hưởng lương, người lao động, người kinh doanh và doanh nghiệp đều được hưởng lợi từ các chính sách điều hành.
Chính phủ kỳ vọng với đồng bộ các giải pháp, lạm phát sẽ tiếp tục được kiểm soát dưới mức mục tiêu đề ra.

