Lễ tri ân, cất bốc và di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn được tổ chức từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 25/9 tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Chi hội 5 Nghĩa tình đồng đội (Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 309, Quân khu 7) phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc CCB Đoàn 7704 (Mặt trận 479) và Ban Quản trang.
Hành trình trở về của liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn
Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1943, quê tại xã Nghi Hương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tháng 12/1967, đồng chí nhập ngũ và sau đó công tác với vai trò chuyên gia thuộc Đoàn 7704, Mặt trận 479 (Quân khu 7), mang quân hàm Thiếu tá.
Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn hy sinh ngày 17/12/1987 tại khu vực Sisophon, tỉnh Battambang, Campuchia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Sau đó, phần mộ được quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.
Sau nhiều năm an nghỉ tại TP. Hồ Chí Minh, theo nguyện vọng của gia đình, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn về quê nhà Nghệ An.
Việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương là nguyện vọng của gia đình, đồng thời là dịp để đồng đội và các đơn vị liên quan thực hiện nghi lễ tri ân, tưởng nhớ người đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.
Lễ tri ân và nghĩa tình đồng đội
Tham dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh - Nguyên Chỉ huy trưởng Đoàn 7704, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Mặt trận 479; Đại tá Lê Văn Hạnh, đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Ngọc Ẩn - Trưởng Ban Liên lạc CCB Đoàn 7704 cùng các đồng đội và thân nhân liệt sĩ.
Công tác chuẩn bị cho lễ cất bốc và di dời được Chi hội 5 Nghĩa tình đồng đội phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Các nghi thức được tiến hành trang nghiêm với sự tham dự của gia đình, đồng đội cũ và đại diện các đơn vị.
Sau các nghi thức tri ân, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn được đưa lên phương tiện vận chuyển để trở về Nghệ An. Trung tâm Cấp cứu Hùng Nga hỗ trợ phương tiện đưa hài cốt liệt sĩ về quê.
Hành trình trở về quê hương của liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn là sự tiếp nối nguyện vọng của gia đình, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đồng đội và các đơn vị đã phối hợp thực hiện lễ tri ân, cất bốc và di dời.

