Điểm tin chiều 12/5: Hà Nội yêu cầu các trường không dạy thêm | Bắt kẻ sát hại người tình mang thai

Lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp dùng phần mềm lậu; Hà Nội chỉ đạo nóng vụ thú y để thương lái đóng dấu kiểm dịch thịt lợn; Gia Lai bắt tạm giam 2 kẻ lừa đảo bằng chiêu vay đáo hạn ngân hàng;...

Lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp dùng phần mềm lậu

Theo Kế hoạch thực hiện công điện của Thủ tướng về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội.

Đợt kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông, quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ internet, mạng xã hội và các đơn vị khai thác tác phẩm trên môi trường mạng.

Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền; tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp, hoạt động đăng tải, sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng; livestream, phát sóng trực tuyến; hành vi chia sẻ, truyền đạt tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép.

Hà Nội yêu cầu các trường không dạy thêm, học trước chương trình trong hè

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2026. Theo kế hoạch, việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia có sự ủng hộ, đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Đối với hoạt động ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh, kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội nêu rõ, các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh yếu, kém.

Các đơn vị bố trí thời gian hợp lý để tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện thi lại, học sinh phải rèn luyện trong hè. Sở GDĐT Hà Nội lưu ý, nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình; ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026 - 2027.  

1
Nhà trường ở Hà Nội không được tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào trong dịp hè năm 2026 - Ảnh minh họa: Lao Động

Hàng loạt đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026

Từ giữa tháng 5, 13 đại học thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng các phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ biến là xét tuyển thẳng, xét học bạ, chứng chỉ quốc tế hay dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy.

Với hầu hết trường, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua website. Một số thu cả hồ sơ trực tiếp. Nhiều trường như trường Đại học Công nghệ, Khoa học liên ngành và Nghệ thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thương mại, Xây dựng Hà Nội để hạn đăng ký đến 20/06.

Một số trường kết thúc xét tuyển ngay trong tháng 5 (trừ phương thức xét tuyển thẳng) như Học viện Ngân hàng, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hà Nội chỉ đạo nóng vụ thú y để thương lái đóng dấu kiểm dịch thịt lợn

Ngày 12/05, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản gửi UBND P.Chương Mỹ và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin về một lò mổ lợn, cán bộ thú y để cho thương lái tự ý đóng dấu kiểm dịch (dấu K.S.G.M - Kiểm soát giết mổ) lên thân lợn.

Theo phản ánh của nhóm phóng viên Báo Thanh Niên đã phát hiện lỗ hổng kiểm dịch tại cơ sở giết mổ lợn tập trung (tạm thời) của ông N.B.D, trên địa bàn P.Chương Mỹ, ghi nhận nhiều ngày không có cán bộ thú y trực làm nhiệm vụ.

Khay đựng dấu K.S.G.M được thương lái tự ý lấy đóng dấu tùy tiện, sau đó nhận biên lai từ người nhà của lò mổ này. UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND P.Chương Mỹ và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin trên Báo Thanh Niên phản ánh, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có và báo cáo UBND TP.Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 13/05.

Cần Thơ: Bắt nghi phạm giết người tình đang mang thai

Ngày 12/05, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh (21 tuổi, ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Khanh khai nhận chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T (21 tuổi, ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ), tại phòng trọ số 6 phường Hưng Phú. Đến tối 01/05, hai người có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc nên đã ra tay sát hại chị T. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

2
Nghi phạm Hồ Bảo Khanh bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ để điều tra về hành vi giết người - Ảnh: Công an Cần Thơ

Gia Lai bắt tạm giam 2 kẻ lừa đảo bằng chiêu vay đáo hạn ngân hàng

Ngày 12/05, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, Lê Tài Nông đã lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người quen để đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu nhiều người vay tiền với lý do "đáo hạn ngân hàng".

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không sử dụng đúng mục đích cam kết mà chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mất khả năng hoàn trả.

Bình luận