Bộ Y tế công bố chi tiết nội dung khám sức khỏe định kỳ miễn phí
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chi tiết về nội dung khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm mục tiêu mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026. Chương trình được phân chia cụ thể theo từng độ tuổi và nhóm đối tượng đặc thù.
Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ các nội dung lâm sàng về thể chất và tâm thần. Đối với người trên 18 tuổi, danh mục khám bao gồm kiểm tra lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi để tầm soát sớm các bệnh lý phổ biến như tiểu đường, gan, thận và bệnh đường hô hấp.
Bên cạnh đó, Bộ cũng quy định riêng cho các nhóm lao động đặc thù như lái xe, nhân viên hàng không, thuyền viên và lực lượng vũ trang. Kết quả khám sẽ được tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử để quản lý xuyên suốt vòng đời, giúp chủ động dự phòng và giảm chi phí điều trị.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế phân nhóm đối tượng ưu tiên, sắp xếp lịch khám khoa học để tránh quá tải, đồng thời đảm bảo tư vấn can thiệp kịp thời ngay khi phát hiện các dấu hiệu bệnh lý bất thường.
Gần 35.000 ca tai biến thẩm mỹ xảy ra mỗi năm
Tại hội thảo “Thẩm mỹ an toàn” diễn ra ngày 12/05 ở TPHCM, các chuyên gia y tế cho biết Việt Nam hiện có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ mỗi năm, nhưng ghi nhận tới 35.000 trường hợp biến chứng.
Đáng lo ngại, phần lớn các sự cố nghiêm trọng như hoại tử, tắc mạch, mù mắt, thậm chí tử vong đều xảy ra tại các cơ sở hoạt động “chui”. Nguyên nhân chủ yếu do người thực hiện không phải bác sĩ chuyên khoa, sử dụng sản phẩm trôi nổi và sai quy trình kỹ thuật.
Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ khuyến cáo khách hàng thực hiện quy tắc "4 đúng": đúng cơ sở có cấp phép, đúng bác sĩ chuyên khoa, đúng sản phẩm và đúng quy trình. Người dân có quyền yêu cầu xem chứng chỉ hành nghề hoặc tra cứu thông tin bác sĩ trên cổng thông tin của Sở Y tế trước khi làm đẹp.
Các chuyên gia cũng đề xuất cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý và yêu cầu các cơ sở phải có phác đồ xử lý biến chứng rõ ràng để bảo vệ khách hàng.
Nhiều tuyến đường trung tâm ở TPHCM hạn chế lưu thông vào cuối tuần này
Nhằm phục vụ giải chạy bộ, TPHCM sẽ tạm ngưng lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm từ tối 16/05 đến sáng 17/05/2026. Cụ thể, đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) sẽ bị phong tỏa từ 20 giờ ngày 16/05 đến 5 giờ 30 ngày 17/05.
Ngoài ra, các loại xe 2 bánh bị cấm lưu thông vào làn hỗn hợp ven rạch Bến Nghé trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Huỳnh Mẫn Đạt đến Pasteur) trong khung giờ từ 23 giờ 45 ngày 16/05 đến 3 giờ 45 ngày 17/05.
Lực lượng chức năng sẽ phân luồng linh hoạt theo các cự ly chạy 5km, 10km và 21km đi qua các tuyến chính như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi và cầu Ba Son. Người dân được khuyến cáo lưu thông theo các lộ trình thay thế qua đường Cách Mạng Tháng Tám hoặc Trần Hưng Đạo.
Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Sắp khởi công 3 đường kết nối sân bay Long Thành trong tháng 6
Trong tháng 06/2026, tỉnh Đồng Nai dự kiến khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm gồm đường 769, đường 773 và đường 770B với tổng vốn đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng. Đây là các tuyến đường chiến lược giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương đến sân bay Long Thành, đồng thời giảm tải cho các quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ 1A, 51, 56 và 20.
Cả 3 dự án đều có tốc độ thiết kế 80km/giờ, dự kiến hoàn thành lần lượt vào năm 2027 và 2028 sau khi đã tháo gỡ được các vướng mắc kéo dài về quy hoạch và giải phóng mặt bằng.
Ngoài cụm dự án trên, vào quý 3 và quý 4 năm nay, Đồng Nai còn lên kế hoạch khởi công thêm 8 công trình giao thông quy mô lớn với tổng vốn lên đến 137.000 tỷ đồng.
Trong đó, các dự án đáng chú ý bao gồm đường Vành đai 4 - TPHCM, kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành và xây dựng cầu Cát Lái. Chuỗi hạ tầng này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới kết nối ngũ giác công nghiệp của tỉnh, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Sự thật vụ việc cụ ông ngoài 70 tuổi bị người thân lén đưa đến chùa rồi bỏ lại
Ngày 12/05, đại diện UBND xã Lạc Phượng (Hải Phòng) xác nhận đang phối hợp với trụ trì chùa Đồng hỗ trợ một cụ ông ngoài 70 tuổi bị người thân bỏ lại.
Sự việc xảy ra trưa 10/05, khi camera an ninh ghi cảnh một phụ nữ đi ô tô đưa cụ ông vào khuôn viên chùa rồi rời đi, để lại tư trang cùng mẩu giấy nhờ nhà chùa nuôi dưỡng do sức khỏe cụ yếu và đau chân. Cụ ông hiện không còn minh mẫn nên việc xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn.
Tối cùng ngày, người phụ nữ đã liên hệ với nhà chùa thừa nhận mình là con ruột của cụ. Chị cho biết bản thân đang phải chạy thận, mới sinh con nhỏ và gia đình đã khánh kiệt phải đi ở trọ nên không còn khả năng chăm sóc bố. Do cụ ông phải nằm một chỗ, chùa Đồng không đủ điều kiện y tế nên sư trụ trì đang liên hệ chuyển cụ sang một cơ sở dưỡng lão tại Hưng Yên có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Gia đình đã đồng thuận với phương án này dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.
Trái tim nam shipper vượt 1.700 km, hồi sinh sự sống cho một thanh niên
Ngày 12/05, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo thực hiện thành công ca ghép tim thứ 10 từ người cho chết não. Người hiến tạng là một nam shipper tại Quảng Ninh không may qua đời do tai nạn giao thông.
Trái tim đã vượt hành trình xuyên Việt từ Hải Phòng vào TPHCM bằng đường hàng không, sau đó được CSGT hỗ trợ vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về bệnh viện chỉ trong hơn 9 phút để thực hiện cuộc chạy đua giành lại sự sống.
Bệnh nhân nhận tạng là nam thanh niên 23 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, từng ngưng tim và phải duy trì sự sống bằng ECMO suốt 8 ngày chờ đợi. Dù khoảng cách vận chuyển xa và thời gian thiếu máu lạnh kéo dài gây nhiều áp lực, ê-kíp phẫu thuật đã hoàn tất ca ghép chỉ sau 50 phút từ khi tạng cập bến.
Hiện trái tim hiến tặng đã đập ổn định trong lồng ngực người bệnh, mở ra cơ hội sống mới cho chàng trai trẻ sau thời gian dài đối mặt với nguy cơ tử vong cận kề.


