Người dân kỳ vọng cao tốc ven biển nối TPHCM với Cần Thơ khởi công cuối năm
Thông tin tuyến cao tốc ven biển CT.33 nối TPHCM với Cần Thơ dự kiến khởi công giai đoạn 1 vào cuối năm 2026 đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Tuyến đường dài khoảng 150 km, đi qua TPHCM cùng các địa phương Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 70.000 tỉ đồng.
Nhiều người dân cho rằng dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho quốc lộ hiện hữu và tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch, logistics của toàn vùng.
Các địa phương liên quan đã thống nhất đề xuất triển khai dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP), phấn đấu hoàn thành giai đoạn đầu vào năm 2029.
Điểm thi lớp 10 TPHCM: số điểm trên trung bình môn toán cao hơn năm trước
Công tác chấm các bài thi của khoảng 151.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 đã hoàn tất. Ngày mai, 15/06, hội đồng chấm thi lớp 10 sẽ tiến hành ghép điểm, in dữ liệu phục vụ cho công tác ráp phách, so dò điểm thi để chuẩn bị cho việc công bố điểm thi dự kiến trước ngày 19/06.
Một số giáo viên chấm thi có chia sẻ về phổ điểm thi lớp 10 của kỳ thi đầu tiên sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Với môn toán, một giáo viên chấm thi của trường THCS tại phường trung tâm cho hay phổ điểm thi của thí sinh phân hóa rõ rệt. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm trên trung bình cao hơn năm trước, khoảng 69% đến 71% (tỷ lệ này ở kỳ thi năm 2025 là khoảng 55%). Điều này thể hiện qua việc do năm đầu sáp nhập, mức độ khó được xây dựng phù hợp với học sinh ở 3 khu vực.
Một giáo viên khác chia sẻ, tại phòng chấm có 30 giám khảo với khoảng 8.000 bài thi nhưng chỉ có một điểm 10. Học sinh đạt điểm tối đa thật sự xuất sắc về kiến thức và tư duy.
Số lượng bài đạt điểm 9 trở lên cũng rất ít. Phần lớn thí sinh đạt 5-7 điểm, từ 8 trở lên đã ít hẳn. Và số thí sinh đạt điểm dưới 5 cũng giảm so năm ngoái.
Dừng xe trên cao tốc cho khách đi vệ sinh, tài xế bị phạt 13 triệu
Ngày 14/06, Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng chức năng vừa xử phạt đối với tài xế dừng xe trên cao tốc để cho hành khách đi vệ sinh.
Trước đó sự việc xảy ra khoảng 9h46 ngày 13/06 trên cao tốc hướng Hà Nội - Nghệ An đoạn Km324.
Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện xe khách biển kiểm soát 29K-031.XX dừng trên đường cao tốc để cho hành khách xuống đi vệ sinh.
Đoạn cao tốc trên không có làn khẩn cấp, xe ô tô dừng ngay trên làn đường dành cho xe chạy. Nhiều xe đi sau đã phải chuyển hướng khẩn cấp để tránh xảy ra va chạm.
Người cầm lái xe là P.Q.Đ. (sinh năm 1963, trú tại Ngọc Hà, Hà Nội).
Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt đối với nam tài xế. Mức phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái.
Lái xe sau đó đã nhận thức rõ hành vi của mình là rất nguy hiểm, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết đường cao tốc là nơi xe chạy tốc độ nhanh. Việc dừng, đỗ xe không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông.
Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các lái xe tuyệt đối không dừng, đỗ trên đường cao tốc ngoài các vị trí được phép.
Đồng thời chỉ cho hành khách lên, xuống xe tại các địa điểm theo quy định nhằm bảo đảm an toàn.
Vé máy bay hạ nhiệt, du lịch nội địa tăng tốc mùa hè
Bước vào cao điểm hè 2026, giá vé máy bay trên nhiều chặng nội địa đã giảm từ 20 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo động lực cho thị trường du lịch trong nước tăng trưởng trở lại.
Các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn ghi nhận lượng khách và nhu cầu tìm kiếm tăng mạnh.
Theo khảo sát của Agoda, giá vé một chiều từ TPHCM đi Tuy Hòa chỉ khoảng 627.000 đồng, đi Đà Nẵng khoảng 653.000 đồng và đi Quy Nhơn khoảng 679.000 đồng.
Việc các hãng hàng không tăng chuyến, tung nhiều chương trình khuyến mãi cùng sự xuất hiện của hãng bay mới đã giúp mặt bằng giá “dễ chịu” hơn, thúc đẩy xu hướng du lịch ngắn ngày và nghỉ dưỡng cuối tuần của du khách Việt.
Hà Nội ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm 2026, là một bệnh nhi 13 tuổi ở xã Hưng Đạo.
Hiện bệnh nhi đang được điều trị và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Các bác sĩ cảnh báo viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề như liệt, động kinh, chậm phát triển trí tuệ.
Bệnh lây truyền qua muỗi, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên việc phòng bệnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc xin đầy đủ, ngủ màn, diệt muỗi và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.
Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, đau đầu, nôn ói, co giật hoặc lơ mơ, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.
