Điểm tin chiều 15/3: Bình ổn giá hàng hóa thị trường|Xử lý nghiêm dừng đỗ sai quy định trên cao tốc

Điều chỉnh giao thông trên đường Đồng Văn Cống từ tháng 03/2026; Quyền lợi BHYT với người bệnh phải điều trị lâu dài;...

Tính đến 10 giờ ngày 15/03, khoảng 40% cử tri đã bỏ phiếu

Sáng 15/03, tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh đã thông tin với báo chí về tiến độ bầu cử trên cả nước. Theo đó, từ 7 giờ cùng ngày, các điểm bỏ phiếu đồng loạt khai mạc, riêng Gia Lai và Tây Ninh có nhiều khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm từ 5-6 giờ. Tính đến 10 giờ, có 9 tỉnh đạt tỷ lệ cử tri tham gia trên 50%, cao nhất là Lào Cai với gần 70%; cả nước có hơn 30 triệu cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt khoảng 40%.

Không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyền bầu cử tại nơi cư trú hoặc công tác. Đáng chú ý, nhiều cử tri cao tuổi vẫn tích cực tham gia bỏ phiếu, như cụ 109 tuổi tại Quảng Trị và cặp vợ chồng 100 tuổi, 98 tuổi tại Nghệ An. Theo bà Tạ Thị Yên, cử tri cả nước đã tham gia bầu cử từ sớm với tinh thần phấn khởi và trách nhiệm.

 

Bình ổn giá hàng hóa để duy trì sức mua thị trường

Những ngày gần đây, nhiều người tiêu dùng tại TPHCM cảm nhận rõ áp lực chi tiêu khi giá một số dịch vụ ăn uống và thực phẩm tăng nhẹ. Tuy vậy, theo khảo sát tại các chợ đầu mối như Chợ đầu mối Thủ Đức, Chợ đầu mối Bình Điền và Chợ đầu mối Hóc Môn, mặt bằng giá nhìn chung không biến động lớn, thậm chí một số mặt hàng trái cây và thịt heo còn giảm. Trước tình hình chi phí đầu vào tăng, nhiều tiểu thương cho biết phải tiết giảm chi phí, chấp nhận lợi nhuận thấp để giữ giá và giữ khách.

Song song đó, các doanh nghiệp bán lẻ cũng đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Các hệ thống như Central Retail Vietnam, Saigon Co.op, SATRA và MM Mega Market Vietnam triển khai nhiều chương trình giảm giá mạnh cho hàng thiết yếu. Những giải pháp này góp phần hỗ trợ người tiêu dùng và giúp thị trường duy trì ổn định.

1
Khách chọn mua trái cây tại Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), chiều 14/03. Ảnh: SGGP
 

Xử lý nghiêm hành vi dừng đỗ sai quy định trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng chức năng đang tăng cường xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ xe trái phép trên đường cao tốc do tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Theo cơ quan chức năng, các phương tiện lưu thông trên cao tốc với tốc độ cao nên chỉ một xe dừng sai quy định cũng có thể gây tai nạn dây chuyền.

Ngày 14/03, lực lượng tuần tra đã xử phạt 13 trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ với tổng số tiền 78 triệu đồng. Trước đó, ngày 12/03, thêm 5 trường hợp vi phạm bị xử lý trên tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong. CSGT khuyến cáo tài xế không dừng, đỗ xe trên làn xe chạy, chỉ dừng trong trường hợp khẩn cấp và phải đặt cảnh báo đúng quy định.

Xe tải dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc - Ảnh: NLĐ
 

Điều chỉnh giao thông trên đường Đồng Văn Cống từ tháng 03/2026

Từ tháng 03, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Đồng Văn Cống, đoạn nối đường Mai Chí Thọ đến vòng xoay Mỹ Thủy. Theo đó, tất cả các loại xe hai bánh bị cấm rẽ trái và quay đầu trực tiếp khi lưu thông trên tuyến đường này.

Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, do tuyến đường có mật độ xe tải và container lưu thông rất cao. Người điều khiển xe hai bánh có nhu cầu rẽ trái hoặc quay đầu phải rẽ phải vào đường nhánh, dừng đúng làn và chỉ di chuyển khi có tín hiệu đèn xanh. Lực lượng chức năng đề nghị người dân chú ý biển báo mới, đồng thời sẽ tăng cường hướng dẫn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Quyền lợi BHYT với người bệnh phải điều trị lâu dài

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc về quyền lợi Bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài. Theo cơ quan này, mức hưởng BHYT không phụ thuộc vào tên bệnh mà căn cứ vào nhóm đối tượng tham gia.

Do đó, người mắc Hemophilia không mặc định được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, quỹ BHYT sẽ chi trả 100% trong phạm vi được hưởng nếu người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên và số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Khi đủ điều kiện, người bệnh sẽ không phải cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đến hết năm tài chính.

 

Triệt phá nhiều đường dây ma túy liên tỉnh tại Đắk Lắk

Trong 3 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý 160 vụ liên quan đến ma túy, bắt giữ 350 đối tượng, thu giữ hơn 20kg ma túy các loại. Theo Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, mua bán ma túy hoạt động liên tỉnh, lợi dụng không gian mạng, với nguồn ma túy chủ yếu thẩm lậu qua biên giới Campuchia.

Tang vật thu giữ gồm gần 20kg ma túy tổng hợp, hơn 180g heroin, hơn 140g cần sa cùng nhiều vũ khí. Riêng đầu tháng 03, công an đã triệt phá 2 đường dây lớn, bắt giữ 13 đối tượng và thu hơn 10kg ma túy. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy.

Bình luận