Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cơ sở y tế đã tổ chức đưa hòm phiếu đến từng khoa, phòng. Hoạt động này giúp những bệnh nhân nặng đang điều trị nội trú vẫn có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Sáng 15/3, Tổ bầu cử số 17 thuộc đơn vị bầu cử số 2 tại Bệnh viện 19-8 (phường Từ Liêm) đã triển khai công tác bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc và trật tự. Nhiều cử tri đã có mặt từ sớm để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
Nhằm đảm bảo buổi bầu cử diễn ra an toàn và đúng quy định, Bệnh viện 19-8 đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm để lập danh sách cán bộ và thành lập Tổ bầu cử tại chỗ. Danh sách cử tri cùng thông tin các ứng cử viên được niêm yết công khai tại hội trường nhà hành chính của bệnh viện.
Khu vực bỏ phiếu được bố trí tại hội trường nhà hành chính, thực hiện trang trí và tuyên truyền theo hướng dẫn từ Ủy ban bầu cử địa phương. Tham gia bỏ phiếu tại điểm này bao gồm các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ Đại đội 3, Trung đoàn 31 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) cùng các bệnh nhân đang điều trị nội trú.
Đối với những bệnh nhân không thể trực tiếp đến hội trường, Ban bầu cử bệnh viện đã tổ chức các hòm phiếu lưu động mang đến tận giường bệnh. Hình thức này giúp tất cả cử tri đang điều trị đều có cơ hội thực hiện quyền công dân một cách thuận lợi nhất.
Ông Mai Cường, một cán bộ Công an hưu trí đang điều trị tại Bệnh viện 19-8, chia sẻ rằng đây là lần bỏ phiếu đặc biệt nhất đối với ông. Do tình trạng sức khỏe yếu phải nhập viện, ông cảm thấy hài lòng khi được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu ngay tại nơi điều trị.
Ông Cường cho biết thêm, Ban Bầu cử bệnh viện đã cung cấp đầy đủ tiểu sử và danh sách ứng cử viên để cử tri tìm hiểu trước. Điều này giúp các bệnh nhân có đủ thông tin cần thiết để đưa ra những lựa chọn chính xác, khách quan và đảm bảo chất lượng đại biểu.
Đại tá Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8, đánh giá công tác bầu cử vào sáng 15/3 diễn ra an toàn và thành công. Theo ông Hưng, việc tổ chức hai hình thức bỏ phiếu song song nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của công dân và phù hợp với đặc thù biến động bệnh nhân tại bệnh viện.
Ngoài việc tổ chức bầu cử nội bộ, Bệnh viện 19-8 còn chịu trách nhiệm trực y tế tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Từ Liêm và điểm bỏ phiếu của Bộ Công an. Các tổ cấp cứu đã được thành lập để sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh về sức khỏe.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), hòm phiếu cũng được đưa đến tận giường bệnh để phục vụ cử tri. Nhiều bệnh nhân và thân nhân bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên được tham gia ngày hội bầu cử ngay trong môi trường y tế.
Chị Ngô Thị Lan, một cử tri từ Thái Nguyên đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện, cho biết chị cảm thấy rất hồi hộp. Chị chia sẻ rằng bản thân chưa từng nghĩ sẽ thực hiện quyền công dân tại bệnh viện và cảm ơn sự quan tâm của chính quyền cùng đơn vị y tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho mình.
Theo chị Lan, không khí bầu cử tại bệnh viện mang lại cảm xúc khác biệt so với việc bỏ phiếu tại địa phương. Việc mang hòm phiếu đến tận nơi giúp người bệnh cảm nhận rõ hơn sự sâu sát của các cấp chính quyền dành cho những người đang gặp khó khăn về sức khỏe.
Bệnh nhân Bùi Trọng Vinh, quê Hà Tĩnh, đang điều trị tai nạn lao động tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cũng bày tỏ sự trân trọng khi được bỏ phiếu xa nhà. Ông cho biết bản thân rất bồi hồi và cảm kích trước sự chăm sóc, tạo điều kiện từ phía các y bác sĩ và chính quyền phường Hoàn Kiếm.
Ông Vinh nhấn mạnh rằng việc cầm lá phiếu trên tay ngay tại nơi điều trị là một trải nghiệm ý nghĩa, giúp ông thêm trân trọng quyền công dân của mình. Sự hỗ trợ từ phía bệnh viện và địa phương đã giúp những bệnh nhân như ông hoàn thành trách nhiệm với đất nước một cách trọn vẹn.
Việc tổ chức hòm phiếu lưu động tại các cơ sở y tế đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân. Những lá phiếu được bỏ ngay tại giường bệnh không chỉ thể hiện trách nhiệm cá nhân mà còn cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của ngành y tế và chính quyền địa phương.

