Điểm tin chiều 18/1: Siết chặt an toàn thực phẩm dịp Tết | Bắt 2 vụ đánh bạc với tổng giao dịch 9 tỉ

Giải đáp kiến nghị của nhà xe chạy tuyến cao tốc; CSGT Hà Nội giữ vững kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng; Giám sát ô nhiễm không khí bằng công nghệ;...

Kiểm tra tận cơ sở để đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết

Càng gần tết, vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) càng được người dân quan tâm khi hàng hóa từ đồ tươi sống, đồ khô, hàng chế biến, thực phẩm đóng hộp, các loại bánh, hạt... đang đổ về thị trường, đặc biệt là các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long còn chưa khiến người tiêu dùng (NTD) hết bàng hoàng thì cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều vụ vi phạm khác. Đơn cử, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát ở P.Phú Thạnh, bắt quả tang nhiều người đang pha trộn Borax (hàn the), Soda và dung dịch Silicate để sản xuất mì sợi nhằm tạo độ mềm, dai và màu sắc bắt mắt. Đây đều là các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe NTD.

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng cũng ra quân kiểm tra ATTP trong đợt cao điểm và phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm. Theo Chi cục QLTT TP.HCM, từ nhiều tháng nay, các đội QLTT đang tăng cường giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội để phát hiện, kiểm tra và xử lý các vi phạm ATTP, chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ…

2
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại một chợ đầu mối ở TP.HCM - Ảnh:Thanh Niên

Giải đáp kiến nghị của nhà xe chạy tuyến cao tốc

Trong thời gian qua, nhiều đoạn trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Vân Phong (Khánh Hòa) có sự thay đổi về tổ chức giao thông, đặc biệt khi triển khai thi công mở rộng đoạn TP. Hồ Chí Minh – Long Thành. Những điều chỉnh này khiến không ít tài xế và doanh nghiệp vận tải băn khoăn. Đường dây nóng của cơ quan báo chí đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, và mới đây, lực lượng chức năng đã có những giải đáp cụ thể.

Hiện nay, công tác xử phạt nguội trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Vân Phong đang được thực hiện nghiêm. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải lo lắng, bởi trong trường hợp tài xế vi phạm rồi nghỉ việc, trách nhiệm xử lý sẽ gây khó khăn cho đơn vị kinh doanh. Giải đáp vấn đề này, lực lượng Cảnh sát giao thông cho rằng các doanh nghiệp cần xây dựng hợp đồng lao động chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của tài xế, đồng thời ban hành nội quy, quy chế làm việc cụ thể để yêu cầu người lao động tuân thủ pháp luật giao thông.

Nhiều nhà xe cũng lo ngại tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Về vấn đề này, Trung tá Lâm Văn Lâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị luôn bố trí 100% quân số tại các nút giao ra vào cao tốc, thường xuyên cập nhật tình hình trên tuyến để điều tiết, phân luồng từ sớm, từ xa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ùn tắc, các tài xế và nhà xe cũng phản ánh tình trạng một số phương tiện vi phạm quy định an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

CSGT Hà Nội giữ vững kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các phương án, kế hoạch và chỉ đạo nghiệp vụ của Công an Thành phố, Phòng CSGT, Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 đã chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội. Các phương án được nghiên cứu kỹ lưỡng, sát thực tiễn, bao quát toàn bộ các tuyến, khu vực và mục tiêu có liên quan đến hoạt động của Đại hội trên địa bàn.

Đơn vị huy động tối đa quân số, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, ứng trực quân số, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm cá nhân, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, mệnh lệnh công tác và quy trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, các tổ công tác được thành lập, triển khai tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, khép kín địa bàn. Trọng tâm là các tuyến giao thông huyết mạch như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long, khu vực bến xe Mỹ Đình và các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm trên địa bàn.

Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông; trong đó chú trọng các vi phạm về nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Giám sát ô nhiễm không khí bằng công nghệ

Trước thực trạng chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc thường xuyên được cảnh báo ở mức đáng lo ngại, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ nhằm giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm và hỗ trợ phản ứng nhanh đối với các nguồn phát thải gây ô nhiễm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong những ngày bầu trời mờ đục, chỉ số chất lượng không khí (AQI) nhiều thời điểm ở mức xấu, thậm chí rất kém, Cục Viễn thám quốc gia đã đưa vào sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) được gắn camera quang học và hồng ngoại để kiểm tra, giám sát chi tiết các tình huống phát sinh ô nhiễm theo thời gian thực. Thiết bị bay không người lái cho phép cơ quan quản lý nhà nước phát hiện nhanh các điểm đốt mở như đốt rác, đốt rơm rạ hoặc các điểm phát thải gây ô nhiễm không khí.

Thiết bị này có khả năng bay cao, bay xa với độ chính xác lớn; dữ liệu thu thập được tích hợp trên hệ thống GIS và chia sẻ kịp thời tới chính quyền địa phương. Đây được xem là giải pháp quản lý môi trường hiện đại, giúp thay thế phương thức kiểm tra thủ công vốn tốn nhiều nhân lực và thời gian.

Song song với thiết bị bay không người lái, công nghệ viễn thám cũng được ứng dụng để giám sát ô nhiễm không khí trên diện rộng, kể cả ô nhiễm xuyên biên giới. Các ảnh vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao, được thu nhận trực tiếp từ đài viễn thám quốc gia, cho phép bao quát toàn bộ thành phố và phát hiện những dấu hiệu phát thải. Đáng chú ý, công nghệ viễn thám hiện nay đã đạt độ chính xác đáp ứng yêu cầu quản lý cấp địa phương, với khả năng phân tích các ô lưới mặt đất có kích thước khoảng 3km.

Bước đột phá của dự án Vành đai 2,5

Theo kế hoạch, hết quý I, công tác giải phóng mặt bằng của 3 dự án thành phần đường Vành đai 2,5 trên địa bàn TP. Hà Nội phải hoàn thành. Chỉ trong hơn 10 ngày kể từ khi dự án được phê duyệt, thành phố đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án khẩn cấp này, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trước thời điểm bàn giao mặt bằng hơn hai tháng, không ít hộ dân nằm trong diện thu hồi đất bày tỏ lo lắng về nơi tái định cư và sinh kế sau giải tỏa. Nhiều gia đình đang sinh sống tại nhà mặt đường, có điều kiện kinh doanh, nên việc phải chuyển đến khu tái định cư hoặc ở chung cư xa khiến người dân băn khoăn về khả năng ổn định cuộc sống.

Tại phường Thanh Xuân, hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã được chính quyền địa phương công khai thông tin về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thông tin nhận được sự quan tâm lớn và cũng là điểm mấu chốt giúp người dân yên tâm, đó là TP. Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tái định cư bằng đất ở, thay vì bố trí căn hộ chung cư. Theo đó, các khu tái định cư bằng đất ở được bố trí ngay khu vực trung tâm, gần nơi người dân đang sinh sống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ổn định đời sống và duy trì hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng kiến nghị thành phố xem xét áp dụng thêm một số cơ chế đặc thù trong quá trình thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp, như: tăng hệ số K trong bồi thường đất đai; linh hoạt chính sách tái định cư; hỗ trợ mua nhà ở xã hội; cho phép ghi nợ tiền khi chưa đủ khả năng tài chính để mua nhà tái định cư. Các ý kiến này đã được chính quyền địa phương tiếp thu và tổng hợp.

Bắt 2 vụ đánh bạc với tổng giao dịch 9 tỉ đồng

Ngày 17/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp công an các xã, phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Trường Ninh triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 11/01, lực lượng chức năng bắt giữ Lại Thế Thiết (47 tuổi, ở P.Đồng Thuận), nghi phạm cầm đầu trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động đánh bạc và bước đầu xác định đường dây này có số tiền giao dịch hàng tháng trên 7 tỉ đồng.

Tiếp đó, ngày 17/01, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp công an các xã Lệ Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu và Công an xã Khe Tre (TP.Huế) triệt phá thành công vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Bá Hưng (34 tuổi, ở xã Lệ Ninh) và Huỳnh Minh Quốc Pháp (31 tuổi, ở xã Khe Tre) cùng cầm đầu. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã triệu tập 3 nghi phạm khác có liên quan và bước đầu xác định từ tháng 12/2025 đến nay, số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc của đường dây này là 2 tỉ đồng.

1
Nguyễn Bá Hưng, Huỳnh Minh Quốc Pháp (thứ nhất và thứ 2 từ trái qua) cùng các "thư ký đề" - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Hiện tại, cả 2 vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

 

Bình luận