Điểm tin chiều 7/3: Khách Hàn dẫn đầu du lịch VN tháng 2 | Phương án khi đường sắt Bắc-Nam gián đoạn

Phở Yêu Thương 2026: Trao hơn 10.000 tô phở và quà cho công nhân, người lao động tại Bàu Bàng; Quảng Ngãi: 4 lễ hội được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;...

Phở Yêu Thương 2026: Trao hơn 10.000 tô phở và quà cho công nhân, người lao động tại Bàu Bàng

Chương trình "Phở yêu thương 2026" với chủ đề "Phở đến với công nhân, người lao động" đã phục vụ hơn 10.000 tô phở miễn phí tại xã Bàu Bàng, với sự tham gia của các đầu bếp chuyên nghiệp từ các nhà hàng, khách sạn 5 sao thuộc Saigontourist Group và các thương hiệu phở nổi tiếng.

Bên cạnh việc mang phở đến với người lao động, chương trình còn trao hơn 350 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận, đồng thời tổ chức các hoạt động ý nghĩa như talkshow "Cơ hội nghề nghiệp", hướng dẫn nấu phở ngon và giao lưu văn nghệ.

Sự kiện này không chỉ chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 và các dịp bầu cử quan trọng mà còn là hoạt động mở màn cho Vietnam Phở Festival 2026 tại Úc, tiếp nối thành công của các lễ hội phở trước đó tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore nhằm quảng bá văn hóa và tiềm năng Việt Nam ra thế giới.

 

Doanh nghiệp đề xuất chiết 6kg gas vào bình 12kg để ứng phó xung đột Trung Đông

Do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông, giá gas tăng, chi phí logistics leo thang và chuỗi cung ứng bị đứt gãy cục bộ, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn hàng trong nước. Để giải quyết tình trạng này, Công ty TNHH Thương mại khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Úc và Công ty cổ phần Năng lượng Long Yin Long An đề xuất phương án tạm thời chiết 6kg gas vào bình 12kg, nhằm chia sẻ nguồn cung và đảm bảo nhiều hộ gia đình vẫn có gas sử dụng.

Phương án này giúp duy trì nguồn cung tối thiểu, hạn chế tình trạng thiếu hàng cục bộ và doanh nghiệp cũng đề xuất mức giá trần cho các bình gas sau khi điều chỉnh quy cách chiết nạp để đảm bảo minh bạch. Sở Công Thương TPHCM ghi nhận và ủng hộ sự linh hoạt này, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định, công bố rõ ràng khối lượng, đảm bảo an toàn và chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế.

 

Quảng Ngãi: 4 lễ hội được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tỉnh Quảng Ngãi có 4 lễ hội được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm lễ hội cầu mưa của người Hrê, lễ hội cầu ngư ở Sa Huỳnh, nghề dệt và lễ ăn than (Cha K'chiah) của người Gié Triêng. Lễ hội cầu mưa của người Hrê, thường tổ chức vào tháng 6-7 âm lịch, là nghi lễ quan trọng thể hiện ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Lễ hội cầu ngư ở Sa Huỳnh, duy trì hơn 200 năm, cầu mong mưa thuận gió hòa, đi biển thuận lợi và thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", trong khi nghề dệt và lễ ăn than của người Gié Triêng là những nét văn hóa truyền thống lâu đời, phản ánh đời sống, tín ngưỡng và góp phần phát triển kinh tế, văn hóa địa phương.

 

Du lịch Việt Nam tháng 2: Khách Hàn Quốc dẫn đầu, nhiều thị trường mới tăng trưởng mạnh

Trong tháng 02/2026, Việt Nam đã đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách hai tháng đầu năm lên gần 4,7 triệu, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch với mức tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu với khoảng 481.000 lượt khách trong tháng 02, theo sau là Trung Quốc với hơn 460.000 lượt, trong khi các thị trường như Nga ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn 300%.

Sự tăng trưởng từ các thị trường truyền thống như Hàn Quốc và sự phát triển của các thị trường mới như Ấn Độ, Nga đang tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế của Việt Nam trong năm 2026, đồng thời thúc đẩy du lịch phục hồi sau đại dịch.

Khách Hàn Quốc tới Việt Nam du lịch nhiều nhất trong tháng 2- Ảnh 2.
Du khách Hàn Quốc đến Việt Nam thích các điểm đến biển đảo có khí hậu ấm áp như Đà Nẵng, Nha Trang... - Ảnh: Thanh Niên
 

Phương án vận chuyển hàng hóa và hành khách khi đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Do sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh làm gián đoạn tuyến đường sắt Bắc - Nam, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn đã đưa ra các phương án hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng ô tô từ ga Biên Hòa về ga Sài Gòn và ngược lại, cũng như tổ chức chạy tàu hàng từ Hà Nội đến Đồng Nai để bốc dỡ.

Ngành đường sắt cũng đang tích cực trung chuyển hành khách bằng ô tô qua đoạn đường 13km giữa ga Dĩ An và ga Biên Hòa, với khoảng 1.300 hành khách đã được trung chuyển bằng 40 chuyến xe tính đến sáng 07/03.

Đường sắt Bắc - Nam gián đoạn, hàng hóa được vận chuyển ra sao? - Ảnh 1.
Nhân viên ga Biên Hòa khuân vác hành lý, hàng hóa lên tàu - Ảnh: TTO
 

Người nhặt ve chai phát hiện 24 bánh nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Kê Gà

Vào sáng ngày 07/03, chính quyền xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đã xác nhận thông tin về việc một người đàn ông đi nhặt ve chai đã phát hiện 24 bánh nghi là ma túy tại bờ biển Kê Gà và đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh. Ông L.H.T., ngụ thôn Kê Gà, đã nhặt được một bao ni lông chứa 24 bánh tinh thể màu trắng, mỗi bánh nặng khoảng 1,2kg, nghi là ma túy, trôi dạt vào bờ biển và đã trình báo cơ quan chức năng.

Bình luận