Doanh nghiệp TPHCM điểm tên nhóm hàng chịu tác động từ xung đột Trung Đông
Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, căng thẳng chính trị ở khu vực Trung Đông đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất, xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Thành phố. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng trên tuyến vận tải qua Biển Đỏ khiến nhiều doanh nghiệp nhập khẩu từ châu Âu phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, làm thời gian vận chuyển kéo dài thêm 3 - 4 tuần và chi phí logistics tăng đáng kể.
Một loạt mặt hàng từ may mặc, da giày đến hóa chất, thực phẩm... đang bị ảnh hưởng. Tình trạng thiếu container rỗng tại các cảng TPHCM cũng diễn ra do thời gian xoay vòng tàu kéo dài. Những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm hóa chất và sản phẩm từ dầu mỏ, điện và điện tử, may mặc, thủy hải sản... Các nhóm hàng có thị trường xuất nhập khẩu ảnh hưởng mạnh nhất là khu vực Trung Đông và EU.
Đề xuất giao địa phương quyết định 'trần' giá bán nhà ở thương mại giá phù hợp
Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát triển "nhà ở thương mại giá phù hợp". HoREA đề xuất giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức trần giá bán loại hình này, dự kiến khoảng 2-5 tỷ đồng/căn tùy theo điều kiện thực tế. Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA nhận định đối với căn hộ chung cư 1-2 phòng ngủ, giá bán có thể dao động từ 30-70 triệu đồng/m2.
Về quy định chủ đầu tư được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư, HoREA cho rằng quy định này chưa thực sự hợp lý vì bản chất đây vẫn là dự án nhà ở thương mại. Hiệp hội kiến nghị Nhà nước không nên can thiệp sâu bằng việc khống chế mức lợi nhuận, đồng thời cho rằng việc áp trần lợi nhuận 15% không thể coi là chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp.
Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mặc thử cả trăm bộ áo dài, Việt phục miễn phí tại Lễ hội Áo dài TPHCM
Trong ba ngày 06, 07 và 08/03, du khách và người dân có thể thử mặc áo dài và Việt phục hoàn toàn miễn phí tại showroom số 92-96 Nguyễn Huệ. Tại đây hiện có 100 bộ áo dài và Việt phục dành cho nam, nữ ở nhiều lứa tuổi để du khách mặc chụp hình trong không gian trang trí hoặc dạo bước trên đường đi bộ Nguyễn Huệ.
Các bộ trang phục chủ yếu là Việt phục triều nhà Nguyễn như áo tấc, áo ngũ thân tay chẽn, áo nhật bình. Đây đều là những kiểu trang phục được đánh giá dễ mặc, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều người. Nhà thiết kế Quỳnh Nga cho biết ban tổ chức khuyến khích du khách mặc trang phục truyền thống dạo quanh phố đi bộ, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội như một cách lan tỏa tình yêu văn hóa và quảng bá Lễ hội Áo dài TPHCM.
TPHCM đưa vào khai thác tour trực thăng ngắm thành phố từ 11/03
TPHCM sẽ chính thức đưa vào khai thác tour trực thăng ngắm thành phố từ ngày 11/03 với giá thấp nhất là 2,9 triệu đồng/người. Các chuyến bay có bốn lựa chọn hành trình từ 15 đến 60 phút: tour Vung Tau Skyview (15 phút), Green Horizon (30 phút) kết nối Vũng Tàu với Cần Giờ, Green Coastline (40 phút) bay dọc cung đường Long Hải - Hồ Tràm, và Skyline Discovery (60 phút) từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TPHCM kết hợp khám phá Cần Giờ.
Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết sản phẩm này đã được nghiên cứu từ năm 2022 nhưng gặp khó khăn về cơ chế phối hợp và địa giới quản lý. Sau sáp nhập, việc tăng cường liên kết vùng giữa TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở ra điều kiện thuận lợi để dự án khởi động trở lại. Ngoài bãi đáp tại sân bay Vũng Tàu, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư thêm các bãi đáp vệ tinh kết nối với các tuyến du lịch đường thủy và các điểm tham quan nổi bật để hình thành các hành trình trải nghiệm mới.
Bà chủ doanh nghiệp khai thác cát lậu ở TPHCM bị phạt 8 năm tù
Chiều 06/03, Lê Thị Như Ngọc (47 tuổi) bị TAND TPHCM tuyên phạt 4 năm về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; 4 năm về tội Đưa hối lộ. Liên quan vụ án, 16 bị cáo khác bị phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Môi giới hối lộ.
Theo cáo trạng, từ tháng 03/2022 đến tháng 12/2023, Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (trụ sở tại TP Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên, hợp thức hóa số cát khai thác lậu. Tuy nhiên, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều do bà này điều hành. Ngọc đã thuê 14 người tổ chức khai thác trái phép 11.038 m3 cát dưới lòng sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức cũ và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rồi thuê bãi để tập kết. Cát sau khi được sàng tạp chất được các bị cáo chuyển sang bãi khác tại Cảng Láng Lùn (tỉnh Đồng Nai) để tiêu thụ.

