Cả nước đón 3,5 triệu lượt khách dịp Tết Dương lịch 2026
Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia, trong kỳ nghỉ từ ngày 01/01 đến 04/01/2026, ngành du lịch ước đón khoảng 3,5 triệu lượt khách. Công suất phòng trung bình toàn quốc đạt 51%, một số điểm trọng điểm đạt 65%. Các địa phương dẫn đầu về lượt khách và doanh thu: TP.HCM đón 1,24 triệu lượt (thu 2.632 tỷ đồng), Quảng Ninh phục vụ 657.000 lượt (thu 1.620 tỷ đồng), Lâm Đồng đón 650.000 lượt và Hà Nội đón 560.000 lượt (thu 2.100 tỷ đồng).
Hoạt động du lịch quốc tế tăng trưởng tích cực nhờ các chuyến tàu biển và chuyến bay đến Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Việc công bố lịch nghỉ sát ngày khiến du khách bị động, giá vé máy bay tăng và xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu phòng nghỉ tại Phú Quốc, Sa Pa, Mộc Châu.
Hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ đã xuất hiện tại Hà Giang, Măng Đen. Thực tế này cho thấy năng lực hạ tầng và điều tiết khách tại một số điểm đến vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, đòi hỏi các địa phương cần có giải pháp đồng bộ hơn.
TP.HCM xử phạt hàng loạt phòng khám và cá nhân sai phạm nghiêm trọng
Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành 13 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 588 triệu đồng. Cá nhân bị phạt nặng nhất là ông Nguyễn Hữu Duy (địa chỉ 10/1 Trịnh Thị Dối, Ấp 4, xã Đông Thạnh) với mức 97,5 triệu đồng. Ông Duy bị phát hiện khám bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề và cung cấp dịch vụ y tế trong thời gian đang bị đình chỉ. Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động 21 tháng và buộc nộp lại 15 triệu đồng lợi bất hợp pháp.
Nhiều đơn vị khác cũng bị đình chỉ hoạt động 18 tháng do hoạt động không phép như Công ty Cổ phần Cosmoscare (phạt 90 triệu đồng) và Hộ kinh doanh Pascell Beauty Clinic (phạt 45 triệu đồng). Ngoài ra, Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Curie bị phạt 70 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khi chưa có giấy phép. Nha khoa An Estuary Dental Clinic bị phạt 58 triệu đồng và tước giấy phép 3 tháng vì sử dụng nhân sự không chứng chỉ. Công ty Đông y Kyunghee cũng bị phạt 32 triệu đồng do biển hiệu thiếu thông tin và không bảo đảm thuốc thiết yếu cấp cứu. Việc công khai nhằm giúp người dân có thông tin chính xác khi lựa chọn dịch vụ.
Festival hoa kiểng Sa Đéc đón gần 1,2 triệu lượt khách, doanh thu hơn 468 tỉ đồng
Tối 04/01, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức bế mạc Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2 sau 9 ngày diễn ra (từ ngày 27/12/2025 đến 04/01/2026). Theo ban tổ chức, sự kiện ước tính thu hút trên 1,17 triệu lượt khách, mang về doanh thu hơn 468 tỉ đồng từ các hoạt động trải nghiệm du lịch, dịch vụ ăn uống và bán sản phẩm hoa kiểng.
Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là hoạt động trình diễn khinh khí cầu và đêm hoa đăng tối 31/12/2025, thu hút hơn 250.000 người tham gia tại quảng trường Sa Đéc. Riêng trong 4 ngày trình diễn khinh khí cầu từ ngày 01/01 đến 04/01/2026, lượng du khách đạt hơn 578.000 lượt. Dịp này, Sa Đéc cũng đón khoảng 1.700 khách quốc tế. Ngoài ra, các gian hàng OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại lễ hội ước đạt doanh thu trên 6,5 tỉ đồng. Các cụm trang trí tại Festival sẽ tiếp tục được trưng bày phục vụ du khách đến dịp Tết. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các hội thi và chương trình nghệ thuật diễn ra trong khuôn khổ lễ hội.
Điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người nhập viện tại Vĩnh Long
Ngày 04/01/2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Unisoll Vina. Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn trưa ngày 04/01/2026, nhiều công nhân của công ty này đã nhập viện với các triệu chứng đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ và lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm.
Văn bản cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Ngoài ra, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tuân thủ quy định về điều kiện vệ sinh, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.
Tạm đình chỉ hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh vì thuyết minh sai về nhà Tây Sơn
Ngày 04/01/2026, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm đình chỉ công tác một nữ hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh. Quyết định này được đưa ra sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nữ nhân viên này thuyết minh có nội dung sai lệch về nhà Tây Sơn trong lúc hướng dẫn du khách tại Chính điện Lam Kinh.
Làm việc với cơ quan chức năng, nữ hướng dẫn viên thừa nhận đây là sai sót cá nhân trong quá trình truyền đạt, không có trong nội dung thuyết minh đã được phê duyệt. Sự việc đã gây ra tranh cãi và phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội. Đại diện Ban quản lý khẳng định đơn vị chắc chắn không bao giờ có nội dung thuyết minh sai lệch như vậy. Đây được xem là bài học để đơn vị nhìn nhận, rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo hướng dẫn viên. Hiện Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh vẫn là điểm du lịch trọng điểm, đón hàng vạn khách tham quan dịp đầu năm mới 2026.


