Làng hoa miền Tây hứa hẹn bội thu dịp Tết

Nhờ thời tiết thuận lợi, kỹ thuật canh tác được cải thiện và thị trường tiêu thụ khả quan, các làng hoa lớn ở miền Tây như Cần Thơ, Chợ Lách, Sa Đéc đang kỳ vọng một vụ hoa Tết bội thu.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn đã xuống giống khoảng 650.000 chậu hoa Tết các loại. Không khí sản xuất tại các làng hoa diễn ra khẩn trương, nhà vườn tập trung chăm sóc để hoa nở đẹp, đúng dịp.

Tại Làng hoa kiểng Phó Thọ – Bà Bộ (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ), hơn 80.500 chậu hoa đang được chăm sóc. Trong đó, cúc mâm xôi tiếp tục là giống chủ lực do nhu cầu thị trường cao và thời gian sinh trưởng phù hợp. Bên cạnh đó, các loại hoa như hướng dương, đồng tiền, mai dạ thảo cũng được đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm Tết.

Bà Nguyễn Thị Kim Duyên (phường Bình Thủy), người trồng khoảng 2.000 chậu cúc và mai dạ thảo, cho biết thời tiết năm nay khá thuận lợi, nắng ấm vừa phải và độ ẩm ổn định giúp hoa phát triển tốt, dự kiến nở đúng Tết. Dù chi phí vật tư đầu vào tăng, nhiều nhà vườn vẫn giữ giá bán tương đương năm trước để ổn định thị trường.

Tại làng hoa Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), tổng sản lượng hoa – kiểng phục vụ Tết được ước tính khoảng 2,5 triệu sản phẩm. Trong đó, cúc mâm xôi chiếm khoảng 1,2 triệu chậu, vạn thọ khoảng 500.000 chậu, còn lại là mai vàng, hoa giấy và nhiều loại kiểng khác. Ông Trần Văn Tài, người trồng 4.000 chậu cúc mâm xôi, cho biết khoảng 60% sản lượng đã được thương lái đặt bao tiêu với giá cao hơn năm ngoái khoảng 10%.

Ảnh chụp màn hình (55)

 

Trong khi đó, tại Sa Đéc (Đồng Tháp), nhiều nhà vườn mạnh dạn đưa các giống hoa mới ra thị trường. Ông Phạm Thanh Tâm – Chủ Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng – cho hay đã nhập về nhiều loại hoa, kiểng lá và cây công trình mới, đồng thời đầu tư khu du lịch rộng 2,5 ha để kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm.

Theo ông Tâm, sự hỗ trợ của địa phương trong việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật và phát triển nông nghiệp bền vững đang góp phần nâng cao giá trị, từng bước nâng tầm nghề trồng hoa – kiểng ở miền Tây.

Bình luận