Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa cùng loạt tuyến đường trung tâm sẽ "thay áo mới" đón Tết
Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM phương án chỉnh trang 7 khu vực và tuyến đường trọng điểm nhằm tăng cường mỹ quan đô thị dịp Tết. Các địa điểm bao gồm: Quảng trường trước chợ Bến Thành, Ngã 6 Phù Đổng, Hồ Con Rùa và 4 tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Toàn bộ kinh phí và công tác thi công do Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ.
Tại chợ Bến Thành, tường ngoài sẽ được sơn mới theo màu hiện hữu, thay hệ thống đèn hỏng và chỉnh trang cảnh quan xung quanh. Khu vực Hồ Con Rùa dự kiến sơn lại tháp với tông màu sáng hơn cùng việc vệ sinh vỉa hè, trồng mới cây xanh. Đối với tượng đài Phù Đổng Thiên Vương và các tòa nhà dọc 4 tuyến đường trung tâm, phương án chủ yếu là sơn mới mặt tiền, vạch kẻ đường và bó vỉa để tạo sự đồng bộ, hiện đại.
Lãnh đạo Sở Xây dựng đánh giá cao việc xã hội hóa cải tạo cảnh quan đô thị từ phía doanh nghiệp. Dự án dự kiến triển khai từ ngày 17/01 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/02. Việc thực hiện nhanh chóng các hạng mục này không chỉ tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm mà còn mang lại không gian vui xuân, đón Tết an lành, đẹp mắt cho người dân Thành phố.
Quy hoạch di tích Căn cứ T.Ư Cục miền Nam thành điểm du lịch lịch sử
Ngày 17/01, UBND tỉnh Tây Ninh thông báo Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ T.Ư Cục miền Nam. Phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 291,25 ha, bao gồm ba di tích thành phần: Căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (30 ha), Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (60 ha) và Căn cứ T.Ư Cục miền Nam (hơn 151 ha). Quy hoạch còn tính đến tuyến đường kết nối dài 25 km tại xã Tân Lập.
Mục tiêu chính là bảo tồn, tôn tạo không gian căn cứ theo tư liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu khoa học. Đối tượng nghiên cứu bao gồm hệ thống di tích nơi ở, làm việc của các lãnh đạo cấp cao, không gian cảnh quan thuộc Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát cùng các giá trị văn hóa phi vật thể địa phương.
Dự án kỳ vọng hình thành điểm du lịch lịch sử – văn hóa cách mạng hấp dẫn, kết nối chặt chẽ với hệ thống du lịch của tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai. Việc thực hiện quy hoạch không chỉ giúp phát triển kinh tế – xã hội khu vực mà còn đóng vai trò quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau.
Ngư dân Tây Cà Mau trúng cá biển cuối năm, nhiều tàu thu cả tỉ đồng mỗi chuyến
Những chuyến biển cuối năm âm lịch mang lại niềm vui lớn cho ngư dân vùng biển Tây Cà Mau khi khai thác trúng mùa các loại cá ba thú, cá ngừ và cá cơm. Tại cảng cá Sông Đốc, không khí mua bán trở nên nhộn nhịp với những khoang tàu đầy ắp cá cập bến. Sau khi trừ chi phí, nhiều chủ tàu ghi nhận mức lãi từ 200 - 300 triệu đồng mỗi chuyến, giúp bà con có thêm điều kiện mua sắm đồ Tết.
Điển hình như tàu của anh Phan Quốc Tuyền hoạt động hơn 20 ngày trên biển, thu về khoảng 30 tấn cá ba thú mỗi chuyến với giá bán 31.000 đồng/kg. Tổng doanh thu đạt từ 900 triệu đến 1 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 250 triệu đồng. Các ngư dân khác cũng ghi nhận doanh thu từ 800 - 900 triệu đồng, giúp bạn ghe có thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng mỗi người để lo cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo ông Phạm Anh Thương, Trưởng cảng cá Sông Đốc, đa số ghe lớn đã vào bờ để bán cá và chuẩn bị sở phí cho chuyến khai thác xuyên Tết. Ngư dân dự báo nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi cho đến tháng 3 hoặc tháng 4 âm lịch, việc khai thác hải sản sẽ còn rất khả quan. Đây là tín hiệu vui giúp bà con ngư dân cải thiện thu nhập và thêm động lực để tiếp tục bám biển, giữ vững nghề truyền thống.
10 người từ khu lừa đảo ở Campuchia về nước trái phép bị phạt 103 triệu đồng
Ngày 17/01, Đồn biên phòng Tuyên Bình cho biết đã xử phạt hành chính 10 đối tượng từ Campuchia về Việt Nam không làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Trước đó, lúc 6 giờ ngày 16/01, Đồn biên phòng Tuyên Bình chủ trì, phối hợp với Phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, Phòng phòng chống mua bán người - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Công an xã Tuyên Bình và Chốt dân quân xã Tuyên Bình tuần tra biên giới.
Đến khu vực thuộc ấp Rạch Mây (tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 10 người (7 nam, 3 nữ) đang nhập cảnh trái phép. Nhóm này có quê quán tại nhiều tỉnh như Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và An Giang.
Nhóm này khai từng xuất cảnh trái phép làm việc tại khu lừa đảo Osamach (Campuchia). Do xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia căng thẳng vào tháng 12/2025, họ bị chuyển đến tòa nhà Kim Sa 5, TP Ba Vet. Đêm 15/01, khi chính quyền Campuchia truy quét các nhóm lừa đảo tại tòa nhà này, cả nhóm tự tìm đường về nước.
Đồn biên phòng Tuyên Bình đã quyết định xử phạt 10 người trên với tổng số tiền 103 triệu đồng.
Khởi tố Vũ Hoàng Phú, chủ kênh TikTok "Phú Tử" có 1,2 triệu người theo dõi
Tối 17/01, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú (26 tuổi, quê Ninh Bình). Phú là tu sĩ Phật giáo có pháp danh Thích Minh Vương, đồng thời là chủ tài khoản TikTok "Phú Tử" với 1,2 triệu người theo dõi. Bị can bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng do nhận thức pháp luật còn hạn chế.
Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 12/08/2025 tại TAND tỉnh Đồng Nai. Khi đó, Phú sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung trong lúc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đang áp giải bị cáo này rời phòng xét xử. Sự việc khiến phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Đến ngày 22/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phú. Tại cơ quan điều tra, bị can đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và nhận thức được những hậu quả mà hành vi của mình đã gây ra đối với xã hội.

