Điểm tin chiều 17/01: Nỗi lo bất công từ chứng chỉ IELTS| Doanh nghiệp thưởng vàng cho công nhân

Cải cách thủ tục và ưu tiên giải quyết tranh chấp tại Việt Nam trong Luật Xây dựng 2025; Tạm giữ hình sự thanh niên làm pháo trái phép…

Luật Xây dựng 2025: Cải cách thủ tục và ưu tiên giải quyết tranh chấp tại Việt Nam

Luật Xây dựng 2025, có hiệu lực từ 1/7/2026, đã tinh gọn đáng kể cấu trúc và quy định so với luật 2014, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, giảm sự can thiệp hành chính và tăng quyền hạn cho chủ đầu tư, đồng thời đơn giản hóa các quy định về chứng chỉ hành nghề.

Luật mới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, miễn giấy phép xây dựng tại các khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế kiến trúc rõ ràng, và xử lý tình trạng chồng chéo giữa Luật Xây dựng và Bộ luật Dân sự trong lĩnh vực hợp đồng, cho phép áp dụng Bộ luật Dân sự làm nền tảng pháp lý chung khi Luật Xây dựng không có quy định cụ thể.

Luật Xây dựng 2025 chính thức thừa nhận cơ chế bồi thường thiệt hại ấn định trước (liquidated damages – LD), giúp các hợp đồng xây dựng an toàn hơn và đưa pháp luật Việt Nam tiệm cận với các khái niệm quốc tế, mặc dù vẫn còn sự thiếu đồng bộ với Luật Thương mại.

Sự bất công trong tuyển sinh đại học vì chứng chỉ IELTS

Nhiều trường đại học cộng điểm hoặc quy đổi điểm IELTS sang điểm thi môn tiếng Anh, tạo lợi thế cho thí sinh có chứng chỉ này, đặc biệt khi điểm quy đổi cao hơn điểm thi tốt nghiệp THPT. Quy chế mới dự kiến giảm điểm cộng IELTS xuống còn 1-2 điểm và cho phép các trường tự chủ trong khung quy định, nhằm giảm bớt sự thiếu công bằng cho thí sinh ở vùng khó khăn.

Việc so sánh các nhóm thí sinh cho thấy thí sinh ở khu vực KV3 có IELTS được cộng 2 điểm, tạo ra chênh lệch lớn so với các khu vực khác, thậm chí lên đến 2 điểm so với thí sinh KV3 không có IELTS.

Một số trường áp dụng đồng thời điểm cộng và quy đổi IELTS, khiến thí sinh có IELTS 6.5 có thể được cộng tới 5 điểm (2 điểm cộng và 3 điểm quy đổi), làm tăng điểm xét tuyển lên rất cao một cách vô lý.

Sự thiếu công bằng năm 2025 trở nên rõ rệt do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tất cả phương thức xét tuyển cùng lúc, thay vì chia chỉ tiêu từng phương thức như trước, dẫn đến việc thí sinh có IELTS cạnh tranh không lành mạnh.

319

Chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh Đại học có thật sự có tính công bằng - Ảnh minh hoạ

Doanh nghiệp Đồng Tháp thưởng vàng cho công nhân dịp Tết

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam tại Đồng Tháp đã thưởng 1 chỉ vàng (khoảng 10-11 triệu đồng) cho 1.000 công nhân có thâm niên 15 năm làm việc, thể hiện sự tri ân và ghi nhận gắn bó lâu dài.

Đây là truyền thống của công ty và là đợt thưởng vàng quy mô lớn nhất tại Đồng Tháp, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp báo cáo phương án thưởng Tết với các mức khác nhau, có nơi lên tới 300 triệu đồng.

318

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam trao phần thưởng vàng cho đoàn viên, công nhân, lao động có thâm niên 15 năm làm việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

CSGT TPHCM xử phạt tài xế dùng điện thoại qua camera hành trình

Đội CSGT An Lạc (TPHCM) đã xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế container sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, dựa trên dữ liệu trích xuất từ camera hành trình.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, việc sử dụng điện thoại khi lái xe là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, và người lái xe cần dừng xe đúng quy định nếu có nhu cầu liên lạc.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhấn mạnh tình trạng tài xế sử dụng điện thoại di động còn phổ biến, đây là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng do mất tập trung và phản ứng chậm.

Tạm giữ hình sự thanh niên làm pháo trái phép để bán kiếm lời dịp Tết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Ngô Đức Phong (23 tuổi) để điều tra về hành vi sản xuất hàng cấm, sau khi phát hiện đối tượng tự làm pháo tại nhà rẫy với mục đích bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán.

Phong đã lên mạng tìm hiểu cách làm pháo, đặt mua nguyên liệu và hóa chất, sau đó chế tạo nhiều loại pháo khác nhau tại nhà rẫy, thu giữ khoảng 1,8 tạ pháo nổ các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Xe khách lật trên Quốc lộ 6, 3 người tử vong: Nguyên nhân ban đầu do kẹt phanh

Vào rạng sáng ngày 17/1, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Sơn La, khi một chiếc xe khách chở 18 người bất ngờ bị lật, dẫn đến hậu quả 3 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu từ Cục Đường bộ Việt Nam nhận định nguyên nhân vụ tai nạn có thể do xe bị kẹt phanh, khiến xe mất lái, đâm vào biển báo và hệ thống hộ lan trước khi lật ngang ven đường, gây hư hỏng nặng tài sản công trình giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh vụ việc là lời cảnh báo về thói quen lái xe vội vàng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu như mưa, sương mù và đường trơn trượt, yêu cầu lái xe phải giảm tốc độ và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.

Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng tiếp tay tội phạm lừa đảo tại Campuchia bị triệt phá

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã triệt phá một chuyên án mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, bắt giữ 35 người liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Các nghi phạm bị cáo buộc cung cấp tài khoản ngân hàng cho các ổ nhóm lừa đảo, với hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng, giao dịch diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và kêu gọi những người liên quan sớm ra trình diện, đồng thời cảnh báo hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo và nhấn mạnh khó khăn trong việc truy bắt thủ phạm do các đối tượng sử dụng tài khoản ảo để nhận và chuyển tiền lừa đảo.

Bình luận