Ba bệnh viện lớn Cần Thơ hợp tác, nâng chất lượng y tế Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 16/1, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Quân y 121. Lễ ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường liên kết hệ thống y tế công lập trên địa bàn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Việc hợp tác giữa Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Quân y 121 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tải cho tuyến trên, từng bước khẳng định vị thế của y tế Cần Thơ trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Bên cạnh đó, ba đơn vị sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các đề án chuyển giao kỹ thuật, phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực điều trị tại chỗ. Đáng chú ý, chương trình hợp tác còn hướng tới xây dựng đề án khám sức khỏe toàn diện, tầm soát các bệnh lý không lây như tim mạch, ung thư, rối loạn chuyển hóa - những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng y tế hiện nay.
3 bệnh viện lớn tại Cần Thơ hợp tác, nâng chất lượng y tế - Ảnh minh hoạ
Kiến nghị sắp xếp hệ thống báo chí theo cơ chế riêng cho Hà Nội và TPHCM
Bộ VH, TT và DL vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét việc xây dựng và phát triển cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.
Hà Nội và TPHCM là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có dân số đông; là nơi có nhiều cơ quan báo chí có truyền thống, có thương hiệu, uy tín, đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, cần có mô hình báo chí phù hợp với vị trí quan trọng của hai thành phố được quy định trong Luật Thủ đô, và Nghị quyết số 98 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến "ngoài 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được quy định tại Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cân nhắc một số địa phương, ngành có nhiều cơ quan báo chí lớn, có thương hiệu mạnh, được có cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ…".
Theo Công văn, nếu được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đưa nội dung này vào Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.
Công ty CP Chứng khoán VIX sẽ góp cả nghìn tỉ đồng vào sàn giao dịch tài sản mã hóa
Ngày 16/1/2026, hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VIX (VIX) đã ban hành nghị quyết thông qua thời gian chào bán và kế hoạch giải ngân nguồn vốn thu được từ đợt chào bán gần 919 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Theo nghị quyết này, đợt chào bán dự kiến được triển khai trong quý 1 tới quý 2-2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được giải ngân trong quý 2-2026.
Đợt chào bán gần 919 triệu cổ phiếu đã được VIX lên kế hoạch từ trước, nhằm tăng vốn điều lệ từ hơn 15.314 tỉ đồng lên gần 24.503 tỉ đồng. Với giá chào bán dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu, công ty ước tính thu về hơn 11.026 tỉ đồng. Trong đó công ty dùng hơn 5.013 tỉ đồng để bổ sung cho hoạt động tự doanh, hơn 5.000 tỉ đồng cho vay giao dịch ký quỹ ngoài việc góp thêm vốn vào công ty tài sản mã hóa.
Cà Mau có thêm 3 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa
UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thống nhất chủ trương bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Theo đó thống nhất cho các phường An Xuyên, Bạc Liêu và các xã Sông Đốc, Phước Long, Đất Mũi tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để phục vụ nhân dân. Cụ thể, phường An Xuyên (thuộc thành phố Cà Mau cũ) và phường Bạc Liêu (thuộc thành phố Bạc Liêu cũ) mỗi địa điểm 120 giàn, xã Sông Đốc 90 giàn và xã Đất Mũi, xã Phước Long mỗi địa điểm 60 giàn. Về kinh phí, các đơn vị vận động xã hội hóa để thực hiện.
Như vậy, tỉnh Cà Mau có thêm 3 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa gồm xã Phước Long, Đất Mũi và Sông Đốc.
Giới thiệu hơn 40 công nghệ mới nhất trong chẩn đoán hình ảnh
Ngày 16/1, GE HealthCare đã tổ chức sự kiện giới thiệu hơn 40 công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới nhất tại Hà Nội, nhằm giới thiệu hơn 40 công nghệ sáng tạo mới nhất đến giới chuyên môn. Hơn 100 giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh đã tham dự tại đây.
Theo đó, các công nghệ mới này cũng vừa được giới thiệu tại Chicago (Mỹ), phác họa bức tranh tương lai của ngành chẩn đoán hình ảnh. Trong đó các lĩnh vực chủ chốt là chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, chụp nhũ ảnh, chụp ảnh phân tử, can thiệp phẫu thuật và siêu âm, được hỗ trợ bởi các giải pháp điện toán đám mây và AI.
Các công nghệ trọng điểm năm nay là hệ thống chụp cắt lớp vi tính nhằm khai thác lượng dữ liệu gấp 50 lần thông thường; hệ thống chẩn đoán hình ảnh phân tử toàn thân, nâng cao chẩn đoán ung thư với độ phân giải sắc nét. Các đổi mới này giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán ở liều bức xạ thấp.
Một thiết bị chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới, được giới thiệu gần đây - Ảnh minh họa
Tỉ lệ nghiên cứu y khoa được thương mại hóa còn thấp
Tại hội thảo về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế, được Bộ Y tế tổ chức ngày 16/1 tại Hà Nội, đại diện Bộ Y tế cho biết có nhiều công bố quốc tế về nghiên cứu khoa học lĩnh vực y tế, nhiều sản phẩm có tiềm năng, nhưng tỉ lệ thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn thấp.
Bộ Y tế cho biết hiện có 68 đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ ngành y tế năm tới, trong đó có 21 đề xuất về nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật, phương pháp chẩn đoán trong điều trị bệnh, 9 đề xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến dự phòng bệnh tật, sản xuất vắc xin, 15 đề xuất phát triển thuốc mới...
Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế Nguyễn Ngô Quang cho hay tới đây, ngân sách cho nghiên cứu y dược sẽ tăng lên, ước tính khoảng 100 tỉ đồng trong 2 năm 2026-2027. Bộ Y tế cũng có cơ chế để thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng các nghiên cứu mới, đưa kết quả nghiên cứu vào sử dụng cho khám và điều trị bệnh.

