Dự báo đường đi của bão Nokaen và diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 19/01/2026, vị trí tâm bão Nokaen nằm tại khoảng 16,3 độ vĩ bắc và 126,5 độ kinh đông, với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển ra phía đông, sau đó đổi hướng xuống phía nam và suy yếu dần. Do chịu tác động của khối không khí lạnh, bão Nokaen hầu như không có khả năng đi vào Biển Đông và dự kiến sẽ tan trên vùng biển phía đông Philippines trong khoảng ngày 21/01 đến 22/01/2026.
Dù bão không vào Biển Đông, nhưng gió mùa đông bắc đang khiến thời tiết biển diễn biến xấu. Đêm 19/01 và ngày 20/01, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh với sóng cao từ 3-5m. Từ ngày 21/01, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 sẽ lan rộng sang vịnh Bắc Bộ và khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, sóng biển cao nhất có thể lên tới 6m ở vùng biển phía đông.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần đề phòng gió mạnh và sóng lớn. Từ ngày 22/01/2026, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía tây khu vực Nam Biển Đông cũng sẽ có gió đông bắc mạnh dần, gây biển động mạnh ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải.
Dự báo bão Nokaen khả năng sẽ tan ở vùng biển phía đông của Philippines - Ảnh: Báo Lao Động
Đề xuất bài thi xử lý tình huống giả định khi sát hạch GPLX xe máy
Bộ Công an vừa công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu và giải trình đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX). Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đóng góp và đề xuất thay thế bài thi hình tổng hợp số 2 bằng bài thi xử lý tình huống giả định trên đường đối với sát hạch GPLX hạng A1 và A.
Theo đó, thay vì áp dụng bài thi hình số 2 gây lo ngại về quỹ đất và hạ tầng cho các trung tâm sát hạch, thí sinh sẽ thực hiện bài thi xử lý các tình huống giả định như: đi qua đường giao cắt; đi đúng phần đường, làn đường và phanh khi gặp chướng ngại vật. Mục tiêu của thay đổi này là nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển xe thực tế, giúp thí sinh tự tin hơn khi tham gia giao thông và góp phần giảm thiểu tai nạn.
Bên cạnh đó, Bộ Công an vẫn giữ nguyên quan điểm thí sinh phải đạt nội dung sát hạch lý thuyết mới được dự thi phần thực hành. Quy định này nhằm đảm bảo tính logic, bắt buộc người dự thi phải nắm vững pháp luật giao thông và văn hóa ứng xử trước khi thực hiện kỹ năng lái xe, từ đó đảm bảo an toàn cho chính học viên và những người xung quanh trong quá trình sát hạch trên đường trường.
Hơn 100 trường đại học, cao đẳng xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026
Theo thống kê từ ĐH Quốc gia TP.HCM tính đến đầu năm 2026, đã có 112 cơ sở đào tạo đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ) chính thức đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Danh sách này bao gồm 8 trường thành viên thuộc hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM và 94 đơn vị đào tạo ĐH khác trên cả nước, cùng với 10 trường CĐ.
Nhiều đơn vị uy tín ngoài hệ thống như ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Ngoại thương cũng dành chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả này. Đặc biệt, khối trường quân đội như Học viện Quân y và các trường Sĩ quan cũng tham gia xét tuyển. Năm 2026, kỳ thi được tổ chức thành 2 đợt: đợt 1 vào ngày 05/04/2026 và đợt 2 vào ngày 24/05/2026 tại 15 tỉnh, thành phố.
Việc mở rộng quy mô xét tuyển này giúp thí sinh có thêm nhiều cơ hội vào các trường đại học tốp đầu mà không hoàn toàn phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của cán bộ, công chức TPHCM
Ngày 19/01/2026, UBND TPHCM đã ban hành thông báo chính thức về việc treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan này sẽ được nghỉ Tết tổng cộng 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lịch nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ hằng tuần.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ, công chức TPHCM nghỉ 9 ngày - Ảnh: Báo Lao Động
UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ phải sắp xếp, bố trí bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức và nhân dân. Đối với các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, đơn vị sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Ngoài ra, thành phố cũng lưu ý công tác trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan và phòng chống cháy nổ trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Công an TPHCM bác bỏ thông tin ma túy giá rẻ trà trộn bánh kẹo bán trước cổng trường
Ngày 19/01/2026, Công an TPHCM phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi cung cấp thông tin về công tác phòng chống tội phạm học đường. Tại đây, Thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), khẳng định thông tin ma túy ngụy trang trong bánh kẹo bán giá vài chục ngàn đồng trước cổng trường là không chính xác, do giá ma túy thực tế rất cao (khoảng 2-3 triệu đồng/gram).
Tuy nhiên, PC04 cảnh báo thủ đoạn ngụy trang ma túy trong bao bì thực phẩm, đồ uống để giao dịch trực tuyến và lôi kéo sinh viên vận chuyển đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), cũng báo động về loại tội phạm "bắt cóc online". Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng gọi điện hù dọa, dẫn dụ học sinh, sinh viên tự cách ly rồi dùng công nghệ AI giả mạo clip nhạy cảm để tống tiền gia đình.
Để bảo vệ học sinh, sinh viên, Công an TPHCM khuyến cáo quy tắc "3 không": Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (CCCD, mã OTP) cho người lạ qua điện thoại; Không tự cách ly hay chuyển tiền theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ chức năng; Không tin các lệnh bắt giả mạo qua mạng. Mọi làm việc của công an đều được thực hiện trực tiếp hoặc qua bưu điện, không bao giờ qua điện thoại hay video call.
Chợ Bến Thành và loạt công trình trung tâm TPHCM bắt đầu "thay áo mới"
Ngày 19/01/2026, khu vực trung tâm TP.HCM nhộn nhịp hẳn lên khi các dự án cải tạo cảnh quan đồng loạt bước vào giai đoạn hoàn thiện để chào đón Tết Nguyên đán. Điểm nhấn lớn nhất là khu vực trước chợ Bến Thành, nơi các đơn vị đang gấp rút triển khai lát đá vỉa hè, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật và trang trí hoa tươi, tạo diện mạo khang trang cho biểu tượng của thành phố.
Bên cạnh chợ Bến Thành, các công trình lân cận như công viên Quách Thị Trang và tuyến đường Lê Lợi cũng đang được chỉnh trang đồng bộ. Việc tái lập mặt bằng sau khi hoàn thành dự án đường hầm Metro số 1 đã tạo điều kiện để thành phố mở rộng không gian đi bộ, kết nối hài hòa giữa các công trình di sản và kiến trúc hiện đại. Các hạng mục như cây xanh, tiểu cảnh và hạ tầng tiện ích công cộng cũng được chú trọng nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách trong dịp cao điểm cuối năm.
Theo kế hoạch, các công tác trang trí và cải tạo cảnh quan này sẽ hoàn tất trước ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ. Sự thay đổi diện mạo của loạt công trình trọng điểm này không chỉ nâng tầm giá trị thẩm mỹ cho khu vực trung tâm mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch, tạo không gian vui chơi mang đậm bản sắc văn hóa cho TP.HCM trong mùa xuân mới.
Nâng tốc độ tối thiểu và cấm nhiều loại xe đi làn trong cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Kể từ ngày 19/01/2026, Cục Đường bộ Việt Nam chính thức áp dụng phương án tổ chức giao thông điều chỉnh trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Theo quyết định mới, tốc độ tối thiểu tại làn sát dải phân cách giữa (làn 1) đã được nâng lên mức 80km/h (tốc độ tối đa vẫn giữ nguyên 120km/h). Đối với làn ngoài cạnh làn dừng khẩn cấp (làn 2), tốc độ quy định là từ 60km/h đến 120km/h.
Đáng chú ý, phương án mới cũng quy định cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông trên làn 1. Các phương tiện chạy ở làn 2 nếu cần vượt xe cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 để vượt, nhưng sau đó phải chuyển lại làn cũ để tiếp tục hành trình và phải đảm bảo tín hiệu báo trước cũng như khoảng cách an toàn.
Việc điều chỉnh này nhằm hạn chế tình trạng các xe tải, xe container chạy chậm kiểu "rùa bò" gây cản trở giao thông và mất an toàn trên tuyến cao tốc trọng điểm này. Khu Quản lý đường bộ IV sẽ chịu trách nhiệm giám sát và yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án tổ chức giao thông mới để đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn.


