Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát phụ cấp đặc biệt của công chức
Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 1370/BNV-CTL&BHXH yêu cầu các UBND tỉnh, thành phố rà soát lại chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau khi có hiệu lực của hai thông tư mới từ 01/01/2026.
Cơ quan này nhấn mạnh cần kiểm tra tên gọi đơn vị hành chính (như xã, thôn) và mức phụ cấp đã hưởng trước khi sáp nhập so với mức phụ cấp hiện tại theo quy định mới, nhằm đảm bảo áp dụng đúng đối tượng, đúng địa bàn và đúng mức. Khi rà soát nếu phát hiện nhầm lẫn về tên đơn vị hoặc mức phụ cấp chưa phù hợp, địa phương phải lập báo cáo thống kê rõ ràng và gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, xem xét và quyết định điều chỉnh. Việc này nhằm đảm bảo chính sách phụ cấp được thực hiện chính xác theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình sáp nhập, thay đổi đơn vị hành chính tại địa phương.
Bộ Công Thương chỉ đạo 'nóng' sau 1 ngày giá xăng dầu tăng mạnh
Ngay sau khi giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh vào ngày 26/02/2026, Bộ Công Thương đã yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu xây dựng kịch bản ứng phó với diễn biến thị trường thế giới, đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy từ đầu mối đến hệ thống bán lẻ. Cơ quan quản lý thị trường trong nước yêu cầu doanh nghiệp duy trì dự trữ, theo dõi sát diễn biến quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh xung đột địa chính trị có thể tác động đến thị trường dầu thô thế giới và nguồn nhập khẩu.
Các thương nhân phải thực hiện nghiêm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã đăng ký, đảm bảo sản lượng và chủng loại phù hợp, tuân thủ kế hoạch theo quý, và xây dựng phương án dự phòng. Dự báo bối cảnh tăng giá theo dữ liệu điều hành giá mới nhất, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã tăng đáng kể từ ngày 26/02, với E5 RON92 và RON95 đều tăng gần 900-1.000 đồng/lít, áp lực từ thị trường năng lượng toàn cầu và tỷ giá ngoại tệ là nguyên nhân chính.
Đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên gần gấp 3 lần
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định về hạn mức chi trả tiền bảo hiểm, nhằm hướng dẫn Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng, tương đương gần gấp 3 lần mức hiện hành (125 triệu đồng). Cơ quan soạn thảo cho rằng đây là bước điều chỉnh cần thiết và không quá đột biến nếu xét trong bối cảnh quy mô tiền gửi và thu nhập của người dân đã tăng mạnh.
Hạn mức này là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả cho một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi. Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) quy định từ ngày 01/05 tới, bảo hiểm tiền gửi sẽ chi trả trong 3 trường hợp:
Thứ nhất: Khi Ngân hàng Nhà nước duyệt phương án phá sản của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi.
Thứ hai: Ngân hàng Nhà nước đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và nhà băng lỗ lũy kế hơn 100% vốn điều lệ.
Thứ ba: Cơ quan quản lý yêu cầu trả tiền nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, trật tự, an toàn xã hội.
Nhộn nhịp dòng người lấy 'lộc' từ mạch nước ngầm trăm năm ở TPHCM
Những ngày cuối tết, dòng người đổ về miễu Mạch Nước (xã Đông Thạnh, TPHCM) nhộn nhịp để lấy nước ngầm rửa mặt, uống và mang về nhà với mong muốn cầu tài lộc, bình an đầu năm. Miễu Mạch Nước trên đường Bùi Thị Lùng, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ, TPHCM) từ lâu được biết đến là điểm quen thuộc của người dân thành phố và các tỉnh lân cận mỗi dịp tết đến, xuân về.
Tại khu vực mạch nước, nhiều người múc và uống nước lấy may, xem đó như lộc đầu xuân. Có người cúi xuống rửa mặt, gội đầu với niềm tin sẽ "gột rửa" những điều xui xẻo trong năm cũ. Không chỉ sử dụng tại chỗ, nhiều người còn cẩn thận hứng nước vào chai, can nhỏ mang về nhà như một cách giữ lại "lộc" đầu năm với niềm tin sẽ mang theo may mắn, tài lộc và nguồn năng lượng tốt lành cho cả gia đình.
5 phút giữa mưa lớn: CSGT TPHCM mở đường cứu tài xế trong 'thời gian vàng'
Trong cơn mưa lớn tại TPHCM, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Đội Bàn Cờ đã kịp thời mở đường và dẫn xe chở tài xế xe ôm công nghệ nghi bị đột quỵ đến bệnh viện trong “thời gian vàng” cấp cứu. Khi đang tuần tra tại khu vực vòng xoay Ngã Bảy Lý Thái Tổ, hai thượng úy CSGT phát hiện tài xế có biểu hiện co giật, mất ý thức giữa đường.
Họ nhanh chóng phối hợp cùng người dân chuyển nạn nhân lên xe taxi và dùng mô tô đặc chủng bật còi, còi ưu tiên, tạo hành lang an toàn, điều phối giao thông trong mưa để xe đi đến Bệnh viện Nhân dân 115, giúp bệnh nhân được đưa vào viện nhanh nhất có thể và sau đó qua cơn nguy kịch. Hình ảnh này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và lời khen ngợi về tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT.

