Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa báo cáo thiệt hại do mưa kèm dông lốc tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, đợt thiên tai ngày 21 đến 22/3 đã làm 2 người bị thương tại Lào Cai.
Về nhà ở, tại Lào Cai có 1 căn bị sập hoàn toàn; tổng cộng 824 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó Lào Cai 783 nhà, Lai Châu 29 nhà và Điện Biên 12 nhà. Ngoài ra, 173,7 ha hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại, riêng Lào Cai chiếm 173,2 ha, Lai Châu 0,5 ha.
Mưa dông cũng làm gãy đổ 1 cột điện; 1 điểm trường, 1 nhà văn hóa cùng một số công trình phụ tại Lào Cai bị tốc mái, hư hỏng. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.
Thống kê từ 19 giờ ngày 21/3 đến 19 giờ ngày 22/3 cho thấy khu vực miền núi phía Bắc xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng phổ biến 20-40 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn như Hà Giang (Tuyên Quang) 77 mm, Tân Nam 2 (Tuyên Quang) 75 mm, Bắc Hà (Lào Cai) 61 mm, Bản Lầu (Lào Cai) 56 mm, Nậm Giàng (Lai Châu) và Thạch Lâm (Cao Bằng) cùng 45 mm.
Từ 19 giờ ngày 22/3 đến 7 giờ ngày 23/3, khu vực tiếp tục có mưa, lượng phổ biến 10-30 mm; một số trạm đo được cao hơn như Đông Hà 2 (Tuyên Quang) 62 mm, Bắc Hà (Lào Cai) 45 mm, Cốc Pàng (Cao Bằng) 34 mm. Trong 3 ngày từ 19/3 đến 23-3, tổng lượng mưa phổ biến 30-60 mm; các điểm có lượng lớn hơn gồm Bắc Hà (Lào Cai) 86 mm, Sông Bắc (Tuyên Quang) 85 mm, Tân Trịnh (Tuyên Quang) 78 mm và Cốc Pàng (Cao Bằng) 60 mm.

