Đó là một trong những nội dung trọng tâm trong phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mở đầu phát biểu, ông Nguyễn Đức Hải đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TPHCM đã được tổ chức thành công, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ nhất của HĐND TPHCM khóa XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố. Ông đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm; lựa chọn đội ngũ cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Ông nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực quản trị hiện đại, phát triển nhanh nhưng bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng TPHCM cần chủ động chuẩn bị điều kiện để thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp, phân quyền, đồng thời nâng cao năng lực quản trị tương xứng với vai trò siêu đô thị.
Ông cũng cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương để TPHCM nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt trình Quốc hội, đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm tạo đột phá thể chế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
Trong nhiệm vụ thời gian tới, HĐND TPHCM cần phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng; đồng thời thể chế hóa hiệu quả các chủ trương của Trung ương, nhất là các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98, 260 và 222.
Cùng với đó, HĐND thành phố cần chủ động tổng kết thực tiễn, phối hợp xây dựng các chính sách, luật liên quan đến đô thị đặc biệt; rà soát, điều chỉnh các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý yêu cầu tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giám sát.
Ngoài ra, TPHCM cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức; ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, đô thị thông minh, đô thị xanh và tăng cường liên kết vùng.
Thành phố cũng cần hoàn thiện các cơ chế về quy hoạch, đất đai, tài chính - ngân sách, thu hút đầu tư chiến lược, phát triển mô hình đô thị theo định hướng TOD, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù để thúc đẩy phát triển bền vững.



