Quốc hội Việt Nam: vì dân và khát vọng vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục tinh thần đổi mới, chủ động và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Tám mươi năm- một hành trình vinh quang. Từ những lá phiếu đầu tiên năm 1946 đến những kỳ họp trực tuyến hiện đại hôm nay, Quốc hội Việt vẫn luôn đồng hành, luôn lắng nghe Nhân dân và luôn hành động vì một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15
Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15

Tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946- Lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực thi quyền dân chủ.

Ngày 6/1/1946, dù tình hình đất nước khi đó đứng trước muôn vàn thử thách, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã diễn ra thành công rực rỡ, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho biết: “Đó là lần đầu tiên người dân được cầm lá phiếu trên tay, tự mình chọn ra những người có tài, có đức để gánh vác việc nước, lo cho dân. Lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực thi quyền dân chủ, quyền mà sau này Hiến pháp gọi là toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân và Nhân dân ủy quyền cho ai thì người đó mới có được quyền lực”.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10 khóa 15
Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10 khóa 15

Mỗi bản Hiến pháp là một bước tiến về tư duy thể chế

Sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục kế thừa, không ngừng đổi mới và hoàn thiện cả về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Trong suốt 8 thập kỷ qua, tinh thần "đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của Nhân dân" luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Quốc hội.  Quốc hội đã xây dựng và ban hành 5 bản Hiến pháp cùng nhiều lần sửa đổi, bổ sung. Mỗi bản Hiến pháp là một bước tiến về tư duy thể chế, phản ánh trình độ phát triển mới của đất nước. Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đánh giá cao vai trò lập pháp của Quốc hội đã kịp thời ban hành nhiều luật, nghị quyết tạo hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước “Quốc hội đã thông qua những luật quan trọng để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, yêu cầu của doanh nghiệp như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán...góp phần tạo cho môi trường kinh doanh thuận lợi hơn đưa đất nước phát triển”.

Đại biểu Quốc hội Đoàn TPHCM Trần Hoàng Ngân phát biểu
Đại biểu Quốc hội Đoàn TPHCM Trần Hoàng Ngân phát biểu

Quốc hội kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về chế để các địa phương phát triển

Cùng với các quyết sách vĩ mô, Quốc hội cũng đã kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về chế để các ngành, các địa phương có điều kiện thuận lợi phát triển. Điển hình như Nghị quyết 54/2017, Nghị quyết 98/2023 hay Nghị quyết 260/2025 sửa đổi bổ sung 1 số điều Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hay Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, chính những Nghị quyết quan trọng của Quốc hội thời gian qua là cơ sở pháp lý quan trọng, là tiền đề vững chắc để Thành phố Hồ Chí Minh có được sự phát triển hôm nay và hướng tới tương lai phát triển mạnh mẽ hơn “Quốc hội Việt Nam đã luôn dành cho thành phố một sự quan tâm hết sức là đặc biệt, ban hành nhiều chính sách, nghị quyết quan trọng dành cho thành phố. Trong đó có Nghị quyết 98 sửa đổi với nhiều điểm vượt trội, toàn diện hơn và có nhiều ý nghĩa, mang tính bước ngoặt cho sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố, góp phần khơi thông nguồn lực cho thành phố phát triển”.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cùng các Đại biểu Đoàn TPHCM thảo luận tại tổ
Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cùng các Đại biểu Đoàn TPHCM thảo luận tại tổ

Biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển" của đất nước

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành quả mà Quốc hội đạt được thời gian qua, nhất là Quốc hội khóa 15 đã tạo nên những dấu ấn quan trọng trên các mặt công tác từ lập pháp, giám sát tối cao, đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục tinh thần đổi mới, chủ động và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước "Biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển" của đất nước: “Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội đảm bảo hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất, trọng tâm. Tiếp tục cải tiến việc xây dựng chương trình kỳ họp, phương thức thảo luận, tranh luận, chất vấn, trả lời chất vấn, quy trình thẩm tra, tiếp xúc cử tri, giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số xây dựng Quốc hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và của từng đại biểu Quốc hội”.

 

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào của đất nước thì Quốc hội Việt Nam phải luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, phải thực sự là "Quốc hội của dân, do dân, vì dân". Phương châm ấy không chỉ trong lời nói, mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng “vì hạnh phúc, ấm no, tự do của Nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước”, góp phần đưa đất nước vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Bình luận