Chính thức: Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 367 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quy định mới bổ sung hình thức cho phép tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), bên cạnh các phương thức trực tiếp và trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia như trước đây.
Nghị định cũng bổ sung quy định về hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và các hợp phần cấu thành Cổng dịch vụ công quốc gia như: nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng phân tích dữ liệu. Về mặt tổ chức, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Đáng chú ý, hệ thống thông tin địa phương sẽ không tiếp nhận các thủ tục đã được cung cấp trực tuyến theo mô hình tập trung của bộ, ngành mà chỉ thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu để phục vụ việc tra cứu và thống kê.
Lộ trình thực hiện miễn viện phí toàn dân từ năm 2026
Bộ Y tế đang xây dựng đề án miễn viện phí toàn dân theo lộ trình 3 giai đoạn, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân sau năm 2030.
Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung tăng tỉ lệ thanh toán. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Nhóm ưu tiên gồm hộ cận nghèo và người trên 75 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm. Dự kiến mức đóng bảo hiểm y tế tăng lên khoảng 5,1% từ năm 2027.
Giai đoạn 2028 - 2030 phấn đấu giảm chi tiền túi xuống dưới 30%, tăng bao phủ bảo hiểm lên trên 95% dân số và tăng mức đóng lên 5,4%.
Sau năm 2030, mục tiêu là miễn viện phí toàn dân trong phạm vi gói dịch vụ cơ bản và tăng mức đóng lên 6% từ năm 2032. Chính sách này nhằm giảm gánh nặng chi tiêu y tế, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ và thực hiện mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.
Bộ Xây dựng đề xuất chung cư xây mới bắt buộc có chỗ để xe điện cho cư dân
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó yêu cầu các công trình xây mới bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện. Đề xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng cho khoảng 200.000 ô tô điện và 3 triệu xe máy điện hiện có, đồng thời phù hợp với lộ trình chuyển đổi giao thông xanh.
Theo dự thảo, khu vực để xe điện phải tách biệt với xe xăng và bố trí gần lối ra vào. Nếu đặt trong tầng hầm, khu vực này phải đảm bảo thông gió tốt và thuận tiện cho chữa cháy. Khoảng cách giữa khu vực xe ô tô điện và xe hai bánh điện tối thiểu là 2m, hoặc phải có vách ngăn không cháy cao 2m.
Đặc biệt, khu vực sạc điện chỉ được đặt tại tầng hầm 1 hoặc tầng nửa hầm, trang bị camera giám sát cháy sớm và hệ thống chữa cháy tự động. Đối với chung cư hiện hữu, việc bố trí thực hiện theo hạ tầng thực tế nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn.
Đề xuất khởi công Metro số 2 và động thổ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm vào ngày 15/01/2026
Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo UBND thành phố về kế hoạch tổ chức lễ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và động thổ các dự án hạ tầng lớn vào ngày 15/01/2026. Các công trình này bao gồm: cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhờ cơ chế từ Nghị quyết 188 của Quốc hội, các thủ tục triển khai metro số 2 đã được đẩy nhanh để đủ điều kiện khởi công theo đúng kế hoạch. Đối với các dự án còn lại, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư và các đơn vị liên quan đang khẩn trương tham mưu để lựa chọn nhà đầu tư.
Dự kiến, lễ động thổ sẽ sử dụng kinh phí của nhà đầu tư thay vì vốn ngân sách nhà nước. Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND thành phố giao các sở, ngành phối hợp thực hiện bàn giao mặt bằng và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo các dự án đủ điều kiện khởi công và động thổ đúng tiến độ đề ra.
Bắt tạm giam người dùng đũa đâm tài xế taxi khi xe đang chạy
Tối 05/01/2026, Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Ngọc Khánh (25 tuổi, trú xã Tân Tiến) về tội cố ý gây thương tích. Khánh bị cáo buộc dùng đũa tấn công tài xế taxi khi phương tiện này đang di chuyển.
Sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 01/01/2026, khi Khánh cùng gia đình đi taxi từ xã Ea Phê về nhà. Do đường xấu khiến con nhỏ bị nôn ói, Khánh nhắc tài xế chạy chậm dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc xe đang chạy, Khánh bất ngờ dùng chiếc đũa mang theo người tấn công tài xế. Quá bất ngờ và hoảng sợ, tài xế phải mở cửa xe bỏ chạy để thoát thân, để lại phương tiện bên đường.
Tại cơ quan công an, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi và khai nhận do nóng giận, không kiềm chế được bản thân. Cơ quan chức năng xác định hành vi này có dấu hiệu phạm tội theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang được Công an xã Krông Pắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Đường sắt 350km/h khởi công, hứa hẹn xác lập vị thế mới cho Cần Giờ
Cuối tháng 12/2025, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ chính thức động thổ với chiều dài 54km và tốc độ thiết kế tối đa 350km/h. Dự án dự kiến vận hành từ quý IV/2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Bến Thành đến Cần Giờ chỉ còn 13 phút. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử giúp xóa bỏ ngăn cách địa lý, đánh thức vùng đất phía Đông Nam thành phố vốn bị tách biệt bấy lâu.
Sự xuất hiện của hạ tầng tốc độ cao không chỉ thúc đẩy Cần Giờ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, giải trí mà còn tạo sức hút lớn cho giới đầu tư bất động sản, tiêu biểu là siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.
Cùng với hàng loạt dự án như cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và cảng Landmark Habour dự kiến vận hành giai đoạn 2027-2029, tuyến đường sắt này giữ vai trò then chốt kích hoạt toàn bộ hệ thống hạ tầng. Cần Giờ đang chuyển mình từ vùng sình lầy hẻo lánh thành siêu đô thị, mở ra chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ và cơ hội cho những nhà đầu tư đi trước.


